Phạt chung thân kẻ giết vợ

Ngày 17/4, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Doanh (SN 1976, trú tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm văn Doanh mức án tù chung thân về tội "Giết người" và 3 năm tù giam về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.


Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/9/2013, sau khi cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1983) ăn cơm xong và ngồi xem ti vi ở phòng khách. Trong lúc ngồi xem ti vi, Phạm Văn Doanh đã dùng chân phải dí vào ngực chị Giang với mục đích trêu đùa vợ. Bị vợ phản ứng, hai vợ chồng đã xảy ra to tiếng cãi nhau. Trong cơn giận dữ, Doanh đã đe dọa và dùng hai tay đè ngửa chị Giang xuống giường rồi bóp cổ cho đến khi chị Giang ngừng thở. Sau đó, Doanh đặt chị Giang ngồi dựa vào cửa sổ rồi lấy chiếc khăn buộc thắt nút một đầu vào cổ, đầu còn lại buộc lên song cửa sổ với mục đích làm cho chị Giang chết hẳn.


Sau đó, Doanh đã lấy xe máy cùng toàn bộ giấy tờ, điện thoại của vợ rồi mang đi cầm cố lấy 12 triệu đồng để bỏ trốn xuống Quảng Ninh. Đến ngày 18/9/2013, Doanh bị cơ quan công an bắt giữ.


PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN