Phú Thọ: Tiếp tục xử phạt Công ty Cổ phần Thượng Long vì vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ngày 14/5, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục có Quyết định xử phạt số 889/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Thượng Long về vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, đầu tư, phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều và bảo vệ môi trường xảy ra tại xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì).

Công ty Cổ phần Thượng Long do ông Lê Hải Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc; trụ sở tại khu 3 xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Thượng Long đã có 5 hành vi vi phạm gồm: Hoạt động sử dụng đất nông nghiệp với diện tích 803,8m2 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp 803,8m2 để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không đủ điều kiện quy định; tự ý thực hiện đầu tư dự án trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; tự ý lấn, chiếm đất hành lang công trình kè, đất phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi lòng sông để xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, làm bãi tập kết vật liệu xâm phạm công trình kè và bảo vệ đê điều; không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thượng Long bị xử phạt hành chính 188 triệu đồng. Trong đó, hai hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai phạt ở mức trung bình của khung phạt là 23 triệu đồng và 15 triệu đồng; vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phạt ở mức trung bình của khung tiền phạt là 150 triệu đồng. Các hành vi còn lại không xử phạt tiền vì hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính.

UBND tỉnh buộc Công ty Cổ phần Thượng Long phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc hoàn tất thủ tục để có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án; buộc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm xây dựng nhà làm việc, công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều; buộc di dời dự án đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm chi trả. Công ty Cổ phần Thượng Long phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9/2023, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản xử phạt Công ty Cổ phần Thượng Long gần 800 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực đất đai, phòng, chống thiên tai và bảo vệ đê điều tại khu vực này. UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu doanh nghiệp này dừng ngay hoạt động vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần Thượng Long chi trả. Tuy nhiên đến nay, Công ty Cổ phần Thượng Long vẫn chưa chấp hành quy định của Nhà nước.

Đào An (TTXVN)
Xử phạt 7 trường hợp chiếm dụng điểm dừng, nhà chờ xe buýt sau phản ánh của báo Tin tức
Xử phạt 7 trường hợp chiếm dụng điểm dừng, nhà chờ xe buýt sau phản ánh của báo Tin tức

Sau phản ánh của báo Tin tức về tình trạng chiếm dụng điểm dừng, nhà chờ xe buýtn xảy ra trên địa bàn quận, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN