Phú Yên: Cần xử lý dứt điểm việc khai thác đá trái phép

Trên địa bàn thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) nhiều năm qua đã xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép tại một số khu vực.

Chú thích ảnh
Một mỏ khai thác đá tự phát tại thị xã Đông Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Điều này làm thất thu tài nguyên khoáng sản của Nhà nước và gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, bức xúc trong nhân dân; thậm chí dẫn đến tai nạn chết người.

Thực trạng trên xảy ra ở một số khu vực như: núi Cây Trâm, núi Gò Vông, núi Hóc Thuần, núi Hóc Trùm. Những người khai thác đá trái phép vừa thực hiện theo phương pháp thủ công (đục, đẽo) vừa sử dụng các phương tiện cơ giới như máy đào, máy khoan, ô tô... Ngày 1/12, Công an thị xã Đông Hòa đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất 6 điểm khai thác đá thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 8 xe cơ giới chuyên dụng, 1 xe ben, 1 máy phát điện và khoảng 50.000 viên đá chẻ thành phẩm đang chờ tiêu thụ. Phương tiện và đá thành phẩm là của các đối tượng khai thác tự phát bỏ lại. Những bãi khai thác đá này đều không có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và xác minh đối tượng để xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành tháo dỡ hệ thống dây tải điện phục vụ việc khai thác đá trái phép.

Bên cạnh đó, một số hộ dân còn khai thác đá ngay trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp của gia đình. Hậu quả đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng như trường hợp ông H.T.H (sinh năm 1974, trú tại xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) bị đá đè dẫn đến tử vong (ngày 29/11).

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa cho biết, lực lượng chức năng thị xã sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên để xử lý các vi phạm trong việc khai thác đất, đá trái phép nhằm tránh thất thu tài nguyên khoáng sản, không để xảy ra các tai nạn lao động như trong thời gian qua. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân không tự phát khai thác đá; lắp đặt camera giám sát ở điểm đầu các tuyến đường vào khu khai thác đất, đá. Về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ thực hiện quy hoạch các mỏ khoáng sản sử dụng làm vật liệu thông thường trên địa bàn và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn viên đá chẻ thành phẩm tại các điểm khai thác đá trái phép bị lực lượng chức năng thị xã Đông Hòa lập biên bản tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương thường xuyên rà soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, nhất là trong thực hiện trình tự thủ tục thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hoạt động quản lý sau cấp phép. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Tường Quân (TTXVN)
Tuyên Quang: Kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty Hoàng Sơn
Tuyên Quang: Kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty Hoàng Sơn

Trước dư luận về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và vận tải Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá vôi xóm Đèo, thôn Hồng Tiến và thôn Thượng Ấm, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) làm ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của các hộ dân sinh sống gần mỏ đá, phóng viên TTXVN đã đến các hộ gia đình và làm việc với các ngành chức năng, chính quyền địa phương để tìm hiểu thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN