Tham nhũng ngày càng tinh vi

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 26/2 tổ chức sơ kết thực hiện chương trình "Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 - 2015", trong đó thừa nhận tình trạng tội phạm về tham nhũng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo Thành ủy Hà Nội, dù đã đạt được những thành tích quan trọng, khá toàn diện trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng mặt trận này vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Những lĩnh vực như đầu tư cơ bản, quản lý đất đai, quản lý ngân sách, ngân hàng, triển khai các dự án có vốn ngân sách nhà nước đều phát sinh tham nhũng.

Hơn thế nữa, tội phạm về tham nhũng đang diễn ra với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng có chức vụ, quyền hạn tìm mọi sơ hở trong quản lý để phạm tội.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mặc dù được thành phố chỉ đạo sát sao, kịp thời nhưng trên thực tế lãng phí vẫn là vấn đề được dư luận quan tâm, nhiều dự án chậm triển khai gây lãng phí về nguồn lực, để hoang hóa, gây bức xúc trong nhân dân.

Đáng lo ngại hơn, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ đảng viên của thành phố còn chưa đầy đủ, thiếu sâu sắc về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên chưa xác định được quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Việc quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như đất đai, phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý thị trường, y tế, giáo dục còn nhiều sơ hở. Tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, tài sản công, những dự án để đất hoang hóa nhiều năm gây bức xúc vẫn chưa được khắc phục...

Để phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả hơn nữa, Hà Nội đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Theo đó, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, nhân dân trong công tác này; đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính, có quy chế đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị; thực hiện triệt để việc giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc "một cửa", "một cửa liên thông".

Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao năng lực đội ngũ các bộ, quản lý và đội ngũ cán bộ trong bộ máy các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội...

Ba năm qua, Hà Nội đã xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, nhanh chóng các vụ án về tham nhũng, lãng phí. Trong năm 2012 - 2013, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh, dứt điểm một số vụ án tham nhũng trên địa bàn, như: vụ Lê Quang Khải và đồng phạm, chi nhánh cấp 3 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây tham ô số tiền trên 45 tỷ đồng (Khải nhận mức án tử hình, 2 đồng phạm án chung thân)...


Hạnh Quỳnh
Phòng, chống tham nhũng cần nỗ lực của toàn xã hội
Phòng, chống tham nhũng cần nỗ lực của toàn xã hội

Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn chưa có dấu hiệu giảm, đòi hỏi sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự chung tay của cả cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN