Tử hình sát thủ giết hại hai vợ chồng hiệu cầm đồ

Ngày 25/9 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ giết hại hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đối với 4 bị cáo trong vụ án, gồm Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1984 ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn), Nguyễn Thị Hiền (vợ của Hải), Nguyễn Xuân Hà (em trai của Hải) và Nguyễn Tài Hoàng (em nhà cậu của Hải).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hải, kẻ đã dùng dao chém chết hai vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (sinh năm 1966) và chị Lê Thị Loan (SN 1967) án tử hình về tội "Giết người"; Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Hà cùng mức án 18 tháng tù giam; Nguyễn Tài Hoàng 12 tháng giam cùng về tội "Che giấu tội phạm".

Bị cáo Hải (áo đen) cùng vợ và hai em trai trước vành móng ngựa tại phiên xử sáng 25/9. Ảnh: news.zing


Toà cũng buộc các bị cáo phải bồi hoàn cho gia đình bị hại tổng số tiền là 209,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Hải là đối tượng cờ bạc, đã vài lần cầm cố xe máy tại nhà vợ chồng anh Thưởng, chị Loa) làm dịch vụ cầm đồ và cho vay lãi tại nhà riêng ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn. Khoảng 20h ngày 31/5/2014, Nguyễn Văn Hải đến nhà anh Thưởng cầm cố chiếc xe máy Wave Alpha, BKS 36B3 - 732.29 kèm theo đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn Hải lấy số tiền 10 triệu đồng để đi đánh bạc. Quá trình đánh bạc Hải bị thua hết 10 triệu, Hải vay thêm 20 triệu tại xới bạc và tiếp tục đánh bạc đến khoảng 23h30’ cùng ngày thì bị thua hết. Hải nhờ người đưa về nhà, do tiếc số tiền đánh bạc bị thua, lại đang còn nợ khoảng 40 triệu đồng nên Hải nảy sinh ý định đến nhà anh Thưởng để cướp tài sản.

Tại nhà anh Thưởng, Hải đã dùng dao giết hại cả hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải và chị Lê Thị Loan. Sau đó, Hải lục soát để lấy tài sản gồm 2 chiếc điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng. Hải còn dùng dao cạy phá két sắt nhưng không mở được và cũng không thực hiện được ý đồ mang két sắt đi vì quá nặng.

Tuy biết được hành vi giết người của Hải nhưng Nguyễn Thị Hiền (vợ của Hải), Nguyễn Xuân Hà (em trai của Hải) và Nguyễn Tài Hoàng (em nhà cậu của Hải) không tố giác tội phạm trước cơ quan bảo vệ pháp luật mà tổ chức cho đối tượng trốn tránh trách nhiệm.


Trịnh Duy Hưng
Bắt khẩn cấp nhóm xả súng hiệu cầm đồ ở Vĩnh Phúc
Bắt khẩn cấp nhóm xả súng hiệu cầm đồ ở Vĩnh Phúc

Nghe thấy tiếng súng, những người trong cửa hàng chạy ra ngoài thì bất ngờ bị một số đối tượng khác ngồi trên ô tô 5 chỗ ngồi màu đen đi phía sau xe gắn máy Yamaha, dùng súng luồn qua cửa kính ô tô bắn liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN