Vĩnh Phúc chấn chỉnh việc uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm.Việc tổ chức cưới gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm nhưng trang trọng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tổ chức cưới cho con hoặc bản thân phải gương mẫu, không tổ chức linh đình, mời khách tràn lan; không mời khách trong giờ làm việc, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần hoặc ở nhiều địa điểm khác nhau.

 

Mọi nghi thức trong tang lễ được thực hiện theo quy định, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không được uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa những ngày làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không hút thuốc nơi công sở, công cộng.

 

Nguyễn Trọng Lịch

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN