Vụ khống chế con tin tại Thanh Xuân Bắc: Bắt khẩn cấp Trần Thanh Bình

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình (sinh năm 1985, ở phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh), là đối tượng dùng dao khống chế con tin tại phòng 401 E6, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân - Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (bên trái, áo trắng) trực tiếp dẫn giải đối tượng Trần Thanh Bình (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Chiều 17/9, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội, cho biết, trong quá trình khám xét nơi ở trọ của Trần Thành Bình tại quận Long Biên (Hà Nội), Cảnh sát còn phát hiện, thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thanh Bình khai nhận bỏ nhà đi từ 10 ngày trước và lên Lào Cai mua dao, súng, bình xịt hơi cay với mục đích mang về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình.

Trước đó, như Báo Tin tức đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng 16/9 đã xảy ra vụ một đối tượng xông vào phòng 401 nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khống chế, bắt giữ 3 con tin, gồm 1 người lớn và 2 cháu nhỏ. Đối tượng đã chốt chặt cánh cửa căn phòng 401 từ bên trong. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng theo phương án giải cứu con tin. Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Lực lượng Công an đã thuyết phục, vận động, tránh tạo áp lực cho đối tượng có thể dẫn đến ức chế, liều lĩnh, manh động gây án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của con tin; nhiều lần kêu gọi đối tượng buông hung khí và gặp cơ quan công an để làm việc.

Đến 6h45 phút, đối tượng đã đồng ý thả 1 cháu nhỏ là học sinh lớp 6 ra ngoài. Sau đó, đối tượng liên tục đưa ra yêu sách là được gặp vợ con và cầm dao khống chế con tin. Đến 9h45 phút, đối tượng đòi gặp người cao nhất của Công an Hà Nội. Trước tình hình trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp điện thoại để thuyết phục đối tượng. Sau nhiều lần thuyết phục, đối tượng đã ra yêu sách chỉ gặp một mình Giám đốc Chung và các lực lượng phải rút khỏi hiện trường. Đến 10h15 phút, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã một mình vào gặp đối tượng, sau 10 phút khuyên nhủ, động viên, đối tượng đã buông hung khí, thả con tin và để Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dẫn giải ra ngoài. Các con tin đã được đảm bảo an toàn, không bị thương vong.


Hạnh Quỳnh
Thông tin chính thức vụ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc
Thông tin chính thức vụ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

Công an Hà Nội đã cung cấp những thông tin chính thức liên quan tới vụ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN