Theo hãng tin Yonhap, ngày 28/3, Quân đội Hàn Quốc cho biết Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận phối hợp quy mô lớn tại một cơ sở huấn luyện công nghệ cao ở Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.
Trong đoạn video, chiếc Su-27 của Liên bang Nga bốc cháy, chao đảo trên không trung trước khi rơi xuống biển và biến thành một quả cầu lửa còn phi công đã kịp nhấn ghế phóng thoát nạn.
Không có thay đổi chiến lược nào làm nghiêng cán cân cục diện chiến trường ở Ukraine trong tuần qua. Cuộc chiến tiêu hao vẫn đang định hình xung đột Nga - Ukraine.
Nếu một máy bay do Ukraine điều khiển cất cánh từ nước thứ ba, nó vẫn sẽ là mục tiêu hợp pháp để Nga tiêu diệt.
Tiếp theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc đã nêu quan điểm liên quan tới vụ tên lửa của Liên bang Nga bay vào không phận Ba Lan hôm 24/3.
Máy bay không người lái đã thay đổi cuộc chiến ở Ukraine. Giờ đây, quân đội của cả Nga và Ukraine đều đang triển khai nhiều robot mặt đất hơn, và cuộc đụng độ bầu trời - mặt đất cũng trở nên căng thẳng hơn.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/3, Hải quân Hàn Quốc cho biết lực lượng này đã tổ chức tập trận trên biển thường niên trong tuần này.
Nga và Ukraine đã tăng cường tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhau trong 24 giờ qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng Moskva đã có đủ binh sĩ để theo đuổi các mục tiêu và không cần thêm đợt tổng động viên mới.
Ukraine đang sử dụng một mạng lưới gồm hàng nghìn điện thoại di động để phát hiện và theo dõi máy bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa lao tới tấn công.
Ngày 26/3, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejna nói với kênh truyền thông RMF24 rằng NATO được cho là đang cân nhắc việc bắn hạ tên lửa Nga nếu chúng đi quá gần biên giới của liên minh quân sự này.
Ngày 26/3, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã thực hiện 6 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở hàng bằng máy bay không người lái và tên lửa trong 72 giờ qua ở Vịnh Aden và Biển Đỏ.
Đức và Pháp đã đạt được "bước đột phá" về cách phát triển xe tăng thế hệ tiếp theo, đồng thời tiết lộ kế hoạch cụ thể để bắt đầu sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine.
Trong khi các nỗ lực liên quan đang được tiến hành, Cố vấn của Chủ tịch Cộng hòa Trung Phi (CAR) cho biết có một cơ sở ở nước này có thể chứa tới 10.000 quân.
Nội các Nhật Bản ngày 26/3 đã “bật đèn xanh” cho kế hoạch bán chiến đấu cơ thế hệ mới mà nước này phối hợp cùng Anh, Italy phát triển. Đây là động thái mới nhất cho bước đi xa rời nguyên tắc chủ nghĩa hòa bình thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai của Tokyo.
Một quan chức Israel tuyên bố rằng "mỏ neo" chính của nước này là Mỹ, nhưng căng thẳng hiện đang ở mức cao liên quan đến cuộc tấn công vào Rafah, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hỗ trợ an ninh từ Washington.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã cho xuất kích một tiêm kích MiG-31 sau khi phát hiện hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ tiếp cận gần không phận Nga ở vùng Biển Barents.
Ngày 24/3, lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận họ đã tấn công hai tàu đổ bộ lớp Ropucha của Hải quân Liên bang Nga là "Yamal" và "Azov" tại Crimea vào tối hôm trước.
Ẩn mình trong thị trấn nông nghiệp nhỏ ở Đông Nam Hàn Quốc, một đơn vị Không quân luôn trong tình thế sẵn sàng vận hành hệ thống phòng không tầm trung theo phương châm: "Một phát bắn, tiêu diệt một tên lửa".
Liệu châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại trong viện trợ quân sự cho Ukraine? Đó là một câu hỏi mà Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng trả lời.
Ngành công nghiệp vũ khí ở Ukraine hiện đang bùng nổ do cuộc xung đột với Nga, nhưng vấn đề tài chính và thiếu thuốc nổ đang ngăn cản việc tăng cường sản xuất.