5 loại vũ khí đáng gờm của Israel khiến Iran lo sợ

Ngọn lửa bạo lực tại Trung Đông đang lan rộng từ Baghdad tới Dải Gaza. Tuy nhiên cuộc xung đột khủng khiếp nhất vẫn chưa xảy ra. Mặc dù Iran đã rút lui chương trình vũ khí hạt nhân của mình sau các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nhưng cuộc nội chiến Syria, sự nổi dậy của các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq và bóng ma về một cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đang đặt ra các mối đe dọa trên khắp khu vực Trung Đông.

Hoặc có vài cuộc chiến khác, có thể là một cuộc tấn công của Hezbollah và kéo theo là sự trả đũa của Israel và sau đó là sự can thiệp của Iran, hoặc Israel và Iran xung đột với nhau liên quan đến vấn đề Syria, hay chỉ bởi những tính toán và quan điểm sai lầm. Với những lý do trên, sẽ không mất nhiều thời gian để Tel Aviv và Tehran sẵn sàng tham chiến.

Nếu chiến tranh nổ ra thì Iran sẽ phải đối mặt với một trong những quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Dưới đây là 5 loại vũ khí của Israel mà Iran lo ngại:

Máy bay tàng hình F-35

Israel đã đặt mua 19 chiếc F-35, theo kế hoạch, những chiếc máy bay này sẽ bắt đầu được chuyển đến Israel vào năm 2017. Đây là loại máy bay tấn công tàng hình đắt tiền và gây nhiều tranh cãi của Mỹ: Thứ nhất, liệu F-35 có chứng minh được là vũ khí vô cùng nguy hiểm hay chỉ có cái giá quá cao; thứ hai là liệu F-35 có tiêu tốn quá nhiều ngân sách của Mỹ và Israel hay không.

Máy bay F-35 của Mỹ.


Thậm chí với động cơ không bắt lửa hay với thiết kế tàng hình có thể tránh sự phát hiện của radar, thì F-35 vẫn không phải là một máy bay ném bom đáng gờm: Để có thể tàng hình, F-35 phải bỏ đi vũ khí ở phía trước và chỉ mang được hai quả bom dẫn đường JDAM nặng khoảng 900kg bên trong khoang chứa bom.

Câu hỏi lớn hơn ở đây không phải là liệu F-35 có thể làm được gì mà là việc Iran nghĩ nó có khả năng thế nào. Cho dù Mỹ và Israel không thể chắc chắn về tính hiệu quả của F-35 thế nào thì Iran lại không nghĩ vậy. Trong trường hợp này, người Iran sẽ đánh giá rằng, Israel đang sở hữu một máy bay tàng hình có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của Iran mà không bị phát hiện và tấn công vào các cơ sở hạt nhân với các loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao.

Có các báo cáo cho rằng F-35 của Israel sẽ được thiết kế lại để mang được vũ khí hạt nhân.

Thần sấm F-15I Ra’am

Không như F-35, F-15I - phiên bản F-15E của Israel-  được biết đến là một trong những chiếc máy bay tốt của Mỹ. F-15I được trang bị vũ khí hạng nặng là 5 quả tên lửa không đối không Python và những quả tên lửa không đối đất cũng như hệ thống tác chiến điện tử. Hiện Israel có 25 chiếc F-15I và các phi đội cũ hơn là F-14 và F-4, nhiều hơn số lượng MiG-29 của Iran.

Thầm sấm F-15I.


Israel có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch không kích tầm xa, trong đó có các cuộc không kích vào các nhà máy sản xuất vũ khí tại Sudan hay vụ không kích vào đoàn xe chở vũ khí cho lực lượng Hezbollah và Hamas.

Tất nhiên đánh bom Sudan dễ hơn đánh bom Iran, bởi vì Iran có hệ thống phòng không khá mạnh. Tuy nhiên, máy bay "Thần sấm" F-15 của Israel có hỏa lực mạnh, sẽ là lực lượng tiên phong trong các cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Tên lửa Jericho III

Trong khi tên lửa của Iran nhận được nhiều sự quan tâm, thì lại khiến mọi người nhớ đến rằng Israel cũng có tên lửa đạn đạo của chính họ. Theo các báo cáo cho biết tên lửa Jericho III là loại tên lửa đạn đạo tầm trung có 3 tầng, trọng lượng 2,2 tấn có thể mang được đầu đạn nặng 1 tấn và có tầm bắn khoảng 5.000km. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn vì thế nó có khả năng phóng bất cứ lúc nào, Jericho III chắc chắn có thể mang một đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên Israel chưa bao giờ thừa nhận là họ sở hữu loại vũ khí này.

Tên lửa Jericho III khai hỏa.


Cũng như các loại tên lửa khác, Jericho III có thể mang đầu đạn thông thường, nhưng có thể không đủ chính xác để phá hủy mục tiêu quan trọng như các cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Israel cũng không thể phóng tên lửa liên tục vì họ lo sợ sự phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế, trừ khi có tình huống cực kỳ cần thiết như trường hợp Iran sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài mối đe dọa lớn từ các máy bay của Israel, thì Tehran cũng phải để mắt đến các tên lửa mạnh của Israel.

Tàu ngầm lớp Dolphin


Gần đây Israel đã nhận được tàu ngầm diesel lớp Dolphin thế hệ thứ 5 do Đức chế tạo. Các loại tàu ngầm thế hệ thứ 4 và thứ 5 cộng thêm thế hệ tàu ngầm thứ 6 đang chế tạo, được nâng cấp hệ thống đẩy không khí độc lập, bằng cách sử dụng các pin nhiên liệu có thể cho phép chúng lặn lâu hơn các tàu ngầm diesel cùng loại.

Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel. Ảnh: PressTV


Cũng nói thêm về khả năng của loại tàu này là khả năng chống tàu ngầm và tàu nổi của nó, loại tàu ngầm của Israel được trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Chúng có thể không bằng các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh với tên lửa Trident. Nhưng ở một khía cạnh khác, không giống như Iran có nhiều cách để chống tàu ngầm, các tàu ngầm của Israel chỉ có thể triển khai tại Địa Trung Hải và biển Đỏ, từ đây chúng có thể hoạt động gần vùng biển của mình trong khi vẫn có tầm bắn tới Iran. Ttàu ngầm Dolphin giúp Israel có khả năng tấn công trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bất ngờ và bị phá hủy hết các vũ khí hạt nhân ở trên bộ.

Lá chắn tên lửa Arrow

Israel gần đây đã thử tên lửa đánh chặn Arrow III do Mỹ tài trợ. Tên lửa Arrow III được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel. Tuy nhiên, việc Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn, không có nghĩa là hệ thống tên lửa Arrow III sẽ đánh chặn được tên lửa đạn đạo của Iran (mặc dù hệ thống “Vòm sắt” (Iron Dome) của Israel đã không tồi khi đánh chặn được các quả rốckét tầm ngắn của Hamas trong các cuộc xung đột gần đây). Chắc chắn rằng một lá chắn phòng thủ tên lửa yếu sẽ không làm Israel yên tâm.

Lá chắn tên lửa Arrow.


Nhưng đó chỉ là một phần của sự cân bằng. Như trong thời Chiến tranh Lạnh, không ai chắc chắn rằng có loại vũ khí nào có thể chặn được vũ khí hạt nhân. Trong khi Israel có hệ thống phòng thủ tên lửa chắc chắn, thể hiện một phần qua việc đánh chặn nhiều quả rocket của Hamas, cộng thêm hệ thống Arrow III, Tehran không chắc có bao nhiêu tên lửa của mình có thể xuyên thủng hệ thống dày đặc đó. Mặc dù vậy, hiệu quả của hệ thống tên lửa đánh chặn mang nhiều ý nghĩa tâm lý hơn là thực tế, và không ít các biện pháp tâm lý được áp dụng tại Israel.


Vũ Thanh (Theo N.I)

Khám phá 5 vũ khí phòng không tốt nhất của Nga
Khám phá 5 vũ khí phòng không tốt nhất của Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đã rất nổi tiếng với nhiều tính năng đặc biệt. Ngay cả quân đội Mỹ gần đây cũng phải thừa nhận điều này khi một cựu sĩ quan Không quân Mỹ tuyên bố rằng Nga là một trong những nước có hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN