Hàn Quốc gọi thêm 20.000 thanh niên nhập ngũ trong 2 năm tới

Chính phủ Hàn Quốc và đảng Saenuri cầm quyền ngày 27/10 đã nhất trí đưa thêm 20.000 thanh niên nhập ngũ trong 2 năm tới.


Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại khu vực phía tây đảo Yeonpyeong, giáp giới Triều Tiên ngày 26/8. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi thêm 60 tỷ won (53 triệu USD) để đưa thêm 10.000 thanh niên vào quân ngũ trong năm 2016 và 10.000 người nữa trong năm 2017. Nghị sỹ Kim Sung-chan của đảng Saenuri được dẫn lời phát biểu với báo giới: “Hiện mỗi năm có khoảng 250.000 thanh niên nhập ngũ và quân đội có đủ cơ sở để tiếp nhận thêm 10.000 người nữa”.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ngày càng có thêm nhiều thanh niên đợi gọi nhập ngũ trong khi tình trạng thất nghiệp trong thanh niên ngày càng cao. Theo Cơ quan quản lý nhân lực quân đội, hiện có khoảng 52.000 thanh niên đang đợi để hoàn thành nghĩa vụ quân sự của họ.

Luật pháp Hàn Quốc quy định tất cả nam thanh niên nước này có đủ điều kiện về thể chất phải phục vụ trong quân đội gần 2 năm do nước này về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên trong bối cảnh cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tố Hàn Quốc khiêu khích sau vụ bắn cảnh cáo tàu
Triều Tiên tố Hàn Quốc khiêu khích sau vụ bắn cảnh cáo tàu

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lại tiếp tục căng thẳng sau vụ tàu Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu tuần tra của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN