Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km

Hàn Quốc đã lên kế hoạch hoàn tất việc phát triển tên lửa đạn đạo tự chế có tầm bắn 800 km vào năm 2017.


Hải quân Hàn Quốc bắn tên lửa chống hạm cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc ngày 1/10 cho biết Cơ quan phát triển quốc phòng quốc gia (ADD) đã đề xuất nâng tầm bắn của tên lửa đạn đạo từ 300 km vào năm 2013 lên 800 km vào năm 2017 trong khuôn khổ kế hoạch phát triển kéo dài 5 năm. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tiết lộ thời điểm phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800km này.

Trước đó, ADD đã đệ trình kế hoạch 5 năm trên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye  lên nắm quyền vào tháng 2/2013.

Ngày 3/6 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn 500 km mang tên Hyunmoo-2B. Việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa dựa trên công nghệ trong nước đã được triển khai sau khi Hàn Quốc và Mỹ sửa đổi thỏa thuận về tầm bắn của tên lửa đạn đạo vào tháng 10/2012.

TN
Hàn Quốc triển khai vật thể bay không người lái giám sát Triều Tiên
Hàn Quốc triển khai vật thể bay không người lái giám sát Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ triển khai các vật thể bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ để giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động quân sự của Triều Tiên dọc biên giới trên đất liền và trên biển giữa hai miền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN