Hàn Quốc triển khai vật thể bay không người lái giám sát Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ triển khai các vật thể bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ để giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động quân sự của Triều Tiên dọc biên giới trên đất liền và trên biển giữa hai miền.


Cơ quan mua sắm quốc phòng (DAPA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết các UAV được biết đến với tên gọi Remoeye-002B, do công ty UCON System của Hàn Quốc sản xuất sau 3 năm nghiên cứu phát triển, và lô hàng đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội nước này.

Với chiều dài 1,4 m và rộng 1,8 m, nặng 3,4 kg, các UAV này có thể bay với tốc độ tối đa 80km/h, thời gian hoạt động tối đa 60 phút, trong phạm vi bán kính 10km cả ban ngày và đêm, và có khả năng giám sát cũng như truyền hình ảnh theo thời gian thực về trung tâm điều khiển.

Máy bay không người lái Remoeye-002B.


DAPA cho biết trong thời gian từ nay tới năm 2017, các UAV này sẽ được ưu tiên triển khai cho các đơn vị bộ binh và hải quân ở tuyến đầu nhằm giám sát các hoạt động quân sự của Triều Tiên ở khu vực gần biên giới liên Triều.

Trong một diễn biến cùng ngày, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành Đối thoại Quốc phòng hỗn hợp (KIDD) thường niên lần thứ 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

Tham dự cuộc đối thoại lần này có ông Yoo Jeh-seung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách quốc phòng, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á Abraham Danmark và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách quốc phòng về hạt nhân và tên lửa.

Hãng tin Yonhap cùng ngày cho biết tại cuộc đối thoại lần này, hai bên tập trung thảo luận các phương án nhằm đối phó việc Triều Tiên có thể phóng tên lửa và thử hạt nhân vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó có đề cập đến các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng trong trường hợp Bình Nhưỡng tiến hành các hoạt động này.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Yoo Jeh-seung nêu rõ: “Mục đích của cuộc đối thoại lần này là nhằm củng cố thế trận quốc phòng, nâng cao khả năng ngăn chặn và phòng thủ của liên minh Hàn – Mỹ trong bối cảnh mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang tăng lên”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Abraham Danmark bày tỏ lấy làm tiếc về nổ mìn trong khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên vào tháng 8 vừa qua khiến 2 binh sỹ Hàn Quốc bị thương nặng và cho rằng: “Vụ nổ mìn đã cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì sức mạnh răn và khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên minh Hàn – Mỹ, hai bên cần phải duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong tương lai”.

Ngoài ra, trong thời gian 2 ngày đối thoại, hai bên cũng sẽ thảo luận về một số chủ đề khác như việc Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho Hàn Quốc trong tương lai; kế hoạch tác chiến nhằm đối phó với vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, gọi tắt là Kế hoạch “4D"; cũng như thảo luận về lịch trình và chủ đề chính của Hội nghị Tham vấn An ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 47, dự kiến diễn ra tại Seoul vào tháng 10 tới.


Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
So sánh quy mô, tính năng tên lửa đạn đạo Triều Tiên
So sánh quy mô, tính năng tên lửa đạn đạo Triều Tiên

So sánh quy mô và tính năng của một số loại tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN