Hàn-Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận 'Đại bàng non'

Lực lượng binh lính Hàn Quốc và Mỹ đã triển khai một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn vào ngày 30/3 tại bờ biển thành phố cảng Pohang, cách thủ đô Seoul 360 km về phía Nam.

Video buổi tập trận đổ bộ của quân đội Hàn-Mỹ:



Giới chức của lực lượng hải quân Hàn Quốc cho biết tổng cộng 7.600 binh sĩ, trong đó có 3.500 lính thủy đánh bộ, cùng 80 máy bay, 30 tàu chiến cùng hàng chục xe bọc thép và xe tăng, đã tham gia cuộc diễn tập giả định. Đây là một phần quan trọng trong cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn thường niên "Đại bàng non" sẽ kết thúc vào ngày 24/4.

Khoảng 7.600 binh sĩ đã tham gia cuộc diễn tập giả định.


Trước đó, đầu tháng vừa qua, phía Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía đông, chỉ vài tiếng trước khi cuộc tập trận thường niên Hàn -Mỹ bắt đầu. Triều Tiên thường xuyên phản ứng gay gắt trước các cuộc tập trận chung này, và gọi chúng là những buổi diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh và chống lại Bình Nhưỡng.


Hồng Hạnh (theo Reuters)
Hải quân Hàn Quốc tập trận tưởng niệm tàu đắm Cheonan
Hải quân Hàn Quốc tập trận tưởng niệm tàu đắm Cheonan

Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển tưởng niệm 5 năm xảy ra sự kiện chìm tàu Cheonan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN