Mỹ giúp Ukraine tăng cường năng lực chống UAV, giành ưu thế trong phản công

Hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của SAIC là một trong những loại vũ khí mà Mỹ hy vọng có thể giúp Ukraine bắn hạ UAV trong cuộc xung đột với Nga.

Chú thích ảnh
Mỹ muốn hỗ trợ Ukraine chống UAV trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Ảnh: AP

Trang tin quốc phòng Defenseone.com mới đây dẫn lời đại diện của Tập đoàn Quốc tế Ứng dụng Khoa học Mỹ (SAIC) cho biết, Washington đang gửi tên lửa chống máy bay không người lái (UAV) như một phần của hệ thống thử nghiệm để giúp Ukraine đánh chặn UAV đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Hôm 4/4, Mỹ đã công bố  một gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine tập trung vào phòng không, trong đó có cái mà họ gọi là “10 hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser di động chống hệ thống bay không người lái UAS (UAS-gồm UAV và hệ thống điều khiển của nó)”.

Động thái này diễn ra sau khi SAIC giành chiến thắng trong cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo về giải pháp chống các hệ thống bay không người lái (CUAS) do quân đội Mỹ tổ chức vào tháng 1 năm nay. Cuộc thi nhằm tìm ra một hệ thống để chống lại UAV "cảm tử" Shahed-136 do Iran chế tạo. 

Theo quân đội Mỹ, mục tiêu thử nghiệm là tiêu diệt UAV Loại 3 - tức là loại máy bay nặng hơn 55 pound (25kg). Shahed-136  nặng  khoảng 440 pound.

Các chi tiết khác trong hợp đồng của quân đội Mỹ cũng phù hợp với thông tin do SAIC cung cấp về việc gửi hệ thống chống UAV cho Ukraine. Ví dụ, hợp đồng yêu cầu thiết kế giành chiến thắng sẽ sẵn sàng để chuyển đến các quốc gia đối tác trong vòng 30 đến 90 ngày kể từ ngày nhận hợp đồng - gần bằng khoảng thời gian giữa cuộc thử nghiệm từ tháng 1 và tin tức được công bố vào tháng 4 này rằng các hệ thống đã được gửi đến Ukraine.

Hợp đồng của quân đội Mỹ cũng cho biết các hệ thống này có thể được tài trợ theo điều khoản hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 1, SAIC đã sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS của BAE, đạt tỷ lệ bắn trúng 100% và với giá dưới 30.000 USD mỗi quả tên lửa, chúng rẻ hơn so với các tên lửa phòng không khác của Ukraine, Greg Fortier, lãnh đạo đơn vị kinh doanh của SAIC cho biết.

Hệ thống này cũng bao gồm giá đỡ súng máy M240 và hệ thống tác chiến điện tử, Jeremy Davidson, kỹ sư về hệ thống SAIC thông báo. 

Theo các đại diện của SAIC, trong cuộc thử nghiệm, hệ thống của họ đã phát hiện được UAV ở khoảng cách khoảng 10km và tiêu diệt nó ở khoảng cách 5km, xa hơn nhiều so với yêu cầu 2km của quân đội Mỹ.

Sự hỗ trợ phòng không khác trong gói viện trợ 2,5 tỷ USD cho Ukraine mới được Mỹ công bố gồm đạn dược cho hệ thống phòng không NASAMS; các xe chở súng 30mm chống UAV; 3 radar giám sát trên không, cùng đạn phòng không 30 mm và 23 mm. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, các xe chở súng 30 mm và hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser là để bắn hạ máy bay không người lái Shahed.

“Chúng tôi muốn giúp Ukraine có bước tiến và duy trì ưu thế trong một cuộc phản công sắp tới của Ukraine”, quan chức Mỹ trên nói. Các quan chức Ukraine gần đây cũng tuyên bố rằng một cuộc phản công như vậy sẽ diễn ra vào mùa xuân.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine đề nghị Ba Lan giúp hình thành 'liên minh chiến đấu cơ' cung cấp cho Kiev
Tổng thống Ukraine đề nghị Ba Lan giúp hình thành 'liên minh chiến đấu cơ' cung cấp cho Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng Ba Lan có thể hỗ trợ trong việc hình thành liên minh các nước phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN