Mỹ vội ‘phân trần’ vụ phiến quân dùng máy bay tấn công căn cứ Nga tại Syria

Lầu Năm Góc ngay lập tức lên tiếng “quan ngại” việc vũ khí nước này rơi vào tay các nhóm khủng bố sau khi Moskva thông báo máy bay không người lái phiến quân sử dụng trong vụ tấn công căn cứ Hmeimim có thể có nguồn gốc từ một “quốc gia đi đầu về kỹ thuật”.

Số vũ khí Nga thu được trong vụ phiến quân tấn công căn cứ Hmeimim ngày 6/1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, trong ngày 6/1, căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hậu cần hải quân Tartus đã bị các tay khủng bố tấn công, lần đầu chúng sử dụng công nghệ máy bay không người lái tân tiến nhắm vào mục tiêu trong các cơ sở.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công có sự tham gia của 13 chiếc máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không và các chuyên gia chiến tranh điện tử chặn đứng, thành công kiểm soát hệ thống hoạt động của 6 chiếc máy bay. Theo đánh giá ban đầu, những thiết bị bay này “có thể có nguồn gốc từ một quốc gia đạt thành tựu về công nghệ, bao gồm định vị vệ tinh và hệ thống điều khiển từ xa thiết bị nổ”.

Trong khi Moskva không hề đề cập cụ thể tên quốc gia bị nghi ngờ, song người phát ngôn của Lầu Năm Góc Thiếu tá Adrian Rankin-Galloway đã lên tiếng đánh đòn phủ đầu bất kỳ sự nghi ngờ chỉ trích nào, cho rằng “những thiết bị và công nghệ đó có thể dễ dàng được mua từ thị trường tự do”.

Trả lời đài phát thanh Sputnik, Thiếu tá Adrian bày tỏ: “Chúng ta đã nhìn thấy công nghệ UAV thương mại mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để thực hiện nhiệm vụ. Và việc quân sự hóa những loại thiết bị như thế này là nguyên nhân gây ra quan ngại”.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng quân đội Mỹ cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi dậy “ôn hòa” tại Syria nhưng cuối cùng những loại vũ khí đó lại rơi vào tay bọn khủng bố.


Khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đẩy mạnh việc giành lấy thành trì Raqqa khỏi tay IS, Mỹ đã quyết định cung cấp thêm nhiều vũ khí, đạn dược cho nhóm nổi dậy này. Tuy nhiên có nhiều báo cáo ghi nhận một phần số vũ khí đó đã bị khủng bố IS chiếm được.

Một báo cáo gần đây do Viện Nghiên cứu Vũ khí Xung đột trụ sở tại London (Anh) công bố kết luận rằng vũ khí trang bị cho các lực lượng đối lập “khiến chất lượng và số lượng vũ khí của tổ chức IS tăng đáng kể”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Trung Quốc phục kích lính Nga, chiến tranh hạt nhân từng suýt bùng nổ
Trung Quốc phục kích lính Nga, chiến tranh hạt nhân từng suýt bùng nổ

Năm 1969, hai trụ cột của phe xã hội chủ nghĩa, Liên Xô và Trung Quốc, đã suýt chút nữa thì rơi vào một cuộc chiến tranh tổng lực, một cuộc chiến khủng khiếp khi cả hai bên đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN