Nga lên tiếng việc NATO tăng hoạt động quân sự gần biên giới

Trong thông tin công bố ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc trong vài năm gần đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga lên nhiều lần.

Binh sĩ Romania tại lễ khai mạc cuộc tập trận "Agile Spirit 2015" của NATO ở gần thủ đô Tbilisi, Gruzia. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin trên, trong hai năm 2012 - 2013, NATO tiến hành trung bình khoảng 90 - 95 cuộc tập trận gần biên giới Nga, chiếm hơn một nửa tổng số cuộc tập trận (khoảng 150 cuộc) hàng năm. Số các chuyến bay tuần tra cũng tăng lên nhiều lần, bay do thám tăng lên 9 lần.

Trước đó vào tháng 4/2015, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov cũng cảnh báo về tình trạng gia tăng đột ngột các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Theo đó, số cuộc tập trận năm 2014 tăng 1,8 lần so với năm 2013; các chuyến bay do thám và chiến thuật tăng gấp 2 lần; các chuyến bay của máy bay định vị vô tuyến tầm xa tăng gấp 9 lần.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện xung quanh biên giới nước này có khoảng 400 căn cứ quân sự của Mỹ và các nước thành viên NATO. Các máy bay RS-135 của Không quân Mỹ cũng thường xuyên tiến hành các chuyến bay do thám chiến lược dọc biên giới Nga. Trong năm 2014, các máy bay này thực hiện tổng cộng 137 chuyến bay, so với chỉ 22 chuyến trong năm 2013.

TTXVN/Tin tức
Khoảnh khắc chiến đấu cơ Anh chạm trán 10 máy bay Nga
Khoảnh khắc chiến đấu cơ Anh chạm trán 10 máy bay Nga

Một đoàn 10 máy bay quân sự của Nga, trong đó 4 chiếc là tiêm kích siêu thanh nhanh nhất thế giới MiG-31 Foxhound, bay trên vùng biển Baltic ngày 24/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN