Nga - Trung tập trận hải quân lần hai năm 2015

Các tàu chiến của quân đội Nga và Trung Quốc trong những ngày gần đây liên tục nhộn nhịp cập cảng thuộc Vịnh Peter Đại đế chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân chung thứ hai năm 2015 giữa hai nước.

Cuộc tập trận diễn ra gần thành phố Vladivosktok từ ngày 24/8 và kết thúc vào ngày 28/8. Vào tháng 5 vừa qua, Nga và Trung Quốc cũng đã tiến hành tập trận hải quân chung tại vùng Biển Đen và Địa Trung Hải. Đó là cuộc tập trận cách xa lãnh thổ nhất của Trung Quốc.

Theo công bố của Bộ Quốc phòng Nga, có tất cả 22 tàu chiến, 20 chiến đấu cơ và hơn 500 binh sĩ hải quân của Moskva và Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận này.


Quân nhân Nga và Trung Quốc chụp ảnh kỷ niệm tại Vladivostok.


Vịnh Peter Đại đế tại phía nam Vladivostok là địa điểm gần nhất với biên giới chung giữa 3 nước Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.


Các thủy thủ trên tàu khu trục Shenyang, chiếc tàu đã cập cảng Vladivostok cùng 6 tàu chiến khác của Trung Quốc.


Thiết bị quân sự được chuyển lên tàu đổ bộ Peresvet của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.


Tàu khu trục Taizhou của hải quân Trung Quốc.


Xe thiết giáp chở quân BTR-80 chuẩn bị chuyển lên tàu đổ bộ Peresvet.


Đại diện của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận không nhằm đe dọa nước khác mà là sự kiện để đào tạo và nâng cao công tác bảo vệ các tuyến đường hàng hải.


Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành các chiến dịch giả định chống lại hải tặc và tập trận bắn đạn thật.


Hà Linh (Theo Sputnik/AFP)
Nga-Trung tập trận chung trên Biển Nhật Bản
Nga-Trung tập trận chung trên Biển Nhật Bản

Từ ngày 21-28/8, Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận chung trên không và trên biển ở vùng Biển Nhật Bản, ngoài khơi thành phố cảng Vladivostok của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN