Quan chức NATO cảnh báo sự chuyển dịch của các cường quốc toàn cầu

Tại cuộc họp ở Brussels hôm 17/1, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kêu gọi các thành viên của liên minh mong đợi những điều bất ngờ và cảnh báo các mảng kiến tạo quyền lực đang dịch chuyển.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer. Ảnh: AFP

“Để tăng cường phòng thủ tập thể, chúng ta cần cách tiếp cận toàn xã hội. Chúng ta cần các chủ thể công và tư thay đổi tư duy từ thời đại mà ở đó, mọi thứ đều có thể lên kế hoạch, có thể nhìn thấy trước, có thể kiểm soát được và tập trung vào hiệu suất, sang thời đại mà mọi thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một thời đại mà chúng ta cần tập trung vào hiệu quả”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Bauer nói.

Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Donbass đóng vai trò quan trọng trong bài phát biểu của Đô đốc Bauer. Ông nhấn mạnh ngày 17/1 là ngày thứ 693 của cuộc xung đột và tiết lộ Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ của NATO vào mỗi ngày trong thời gian sắp tới.

Ông nhận định cuộc xung đột kéo dài là dấu hiệu cho thấy tính hiệu quả của Ukraine, ngay cả khi cuộc phản công mùa hè năm ngoái đã không thể đảo ngược tình thế đang sa sút của Kiev trên chiến trường.

Nga cũng khiến các nhà quan sát phương Tây ngạc nhiên về khả năng phục hồi kinh tế. Nền kinh tế nước này tiếp tục phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, mà Tổng thống Joe Biden mô tả sẽ giáng một “đòn chí mạng” vào nền kinh tế Nga”

Trong khi đó, các nền kinh tế châu Âu đang chùn bước trước sức ép của giá năng lượng tăng vọt do lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, ông Bauer khẳng định các nước châu Âu vẫn nên dành nhiều ngân sách hơn cho chi tiêu quân sự, đồng thời NATO cần một sự chuyển đổi để sẵn sàng cho chiến tranh.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoană cũng đồng ý với quan điểm trên. Ông nhấn mạnh rằng tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái ở Vilnius (Litva), các nhà lãnh đạo liên minh cũng đồng ý mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới ít nhất là 2% GDP.

“Chúng ta sẽ tăng cường khả năng phòng thủ chung, đặc biệt là phòng thủ tên lửa và phòng không. Chúng ta sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine”, ông Geoană nói thêm.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tập trận quốc tế "Rapid Trident" tại thành phố miền Tây Lviv. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử Mỹ đang nóng lên và ứng cử viên Donald Trump đã ghi dấu ấn. Theo các nhà quan sát, châu Âu có thể bị buộc phải tiếp quản nguồn cung viện trợ cho Kiev khi ông Trump thắng cử, cắt giảm hỗ trợ hoặc thậm chí tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, tình trạng chia rẽ nội bộ giữa các nhà lãnh đạo châu Âu đang đe dọa nguồn viện trợ sát thương cho Kiev.

Năm ngoái, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố phản đối việc gửi vũ khí tới Ukraine. Nhiều cuộc tranh cãi cũng đã nổi lên giữa các nước Trung Âu về chính sách thương mại tự do của EU đối với Kiev. Trong đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gần đây phàn nàn rằng chính sách này đang gây khó khăn cho nông dân địa phương.

Đô đốc Bauer khẳng định nhiệm vụ của NATO là đảm bảo rằng ý chí chính trị phù hợp với khả năng quân sự.

"Với việc trật tự quốc tế dựa trên các quy định đang chịu áp lực lớn, tầm quan trọng của điều này không thể bị phóng đại. Trên 3 triệu binh sĩ sẽ bảo vệ lá chắn phòng thủ của NATO”, ông Bauer nhấn mạnh.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Estonia nói NATO cần 5 năm để chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga
Estonia nói NATO cần 5 năm để chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga

Hôm 16/1, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực tiếp có thể xảy ra với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN