Thêm lời cảnh báo về 'quả bom hẹn giờ' với tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu sân bay Liêu Ninh - biểu tượng sức mạnh quân sự Trung Quốc, đã gặp phải một số trục trặc kĩ thuật trong vài tuần trở lại đây.

Trên trang tin “War is boring”, chuyên gia Robert Beckhusen dẫn thông tin từ mạng Sina (tiếng Trung Quốc) cho biết, tàu sân bay Liêu Ninh đã gặp phải một sự cố bất ngờ khi đang trong hành trình thử nghiệm trên biển hồi hồi tuần trước: Nồi hơi bị rò rỉ, dẫn đến hệ thống cấp điện bị ngắt đột ngột. Nước nóng và hơi nước bắt đầu túa ra từ hầm động cơ, buộc thủy thủ vội sơ tán sang khu vực cabin. Thủy thủ đoàn sau đó đã cố gắng khắc phục, đưa hệ thống điện hoạt động trở lại, bảo đảm cho con tàu tiếp tục hoạt động bình thường - trang Sina.com đưa tin.

Máy bay J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: THX/TTXVN


Ông Beckhusen cũng lưu ý rằng, những sự cố kiểu như vậy không phải là hiếm gặp đối với các tàu sân bay được Liên Xô chế tạo từ những năm cuối thập kỉ 1980. Chiếc Vikramaditya được đưa vào biên chế năm 1987 và được Nga bán lại cho Ấn Độ năm 2004 cũng đã gặp sự cố liên quan đến nồi hơi vào năm 2012 và 2013. Cũng bởi những nguy cơ tiềm ẩn về nồi hơi và turbin hơi nước mà Nga đã phải quyết định đưa tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đi sửa chữa, nâng cấp vào năm 2012.

Liêu Ninh là tàu sân bay duy nhất hiện nay của Trung Quốc, được cải hoán từ chiếc Varyag mà nước này mua lại từ Ukraine năm 2004. Trước khi Trung Quốc đưa Liêu Ninh vào phiên chế chính thức trong lực lượng hải quân (9/2012), nhiều chuyên gia đã cảnh báo, thiết kế nồi hơi phức tạp, không đáng tin cậy chính là “quả bom hẹn giờ” đối với các tàu kiểu này.


HT (Theo BI, ISS)

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc: Một quả bom hẹn giờ?
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc: Một quả bom hẹn giờ?

Những tàu sân bay sử dụng nồi hơi nước khiến chúng trở thành những quả bom hẹn giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN