Tiết lộ về mẫu xe tăng hạng nhẹ mới của Trung Quốc

Trang web "Strategypage" ngày 26/1 đưa tin Trung Quốc chủ trương phát triển nhiều xe bọc thép chuyên dụng có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Do đó, nước này hiện sở hữu số lượng lớn xe bọc thép lội nước cũng như các mẫu xe thích ứng với địa hình đầm lầy và tuyết dày.

Một chiếc xe tăng hạng nhẹ của Trung Quốc. Ảnh: debatepolitics.com.


Hiện mẫu xe chuyên dụng mới nhất của Trung Quốc, có biệt danh "ZTQ", là xe tăng hạng nhẹ được thiết kế để hoạt động hiệu quả tại Tây Tạng và các tỉnh lân cận vốn có địa hình núi non hiểm trở.

Được biết, ZTQ lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2010 và được phiên chế từ năm 2014. ZTQ có trọng lượng khoảng hơn 30 tấn. Thiết kế lớp vỏ giáp có cải tiến đáng kể so với những năm 1960 do được trang bị pháo và súng máy hạng nặng (súng 105mm hoặc 125mm) cũng như động cơ được nâng cấp nhằm tạo thuận tiện cho công tác bảo trì.

ZTQ được sản xuất để thay thế xe tăng Type 62 nặng 21 tấn (WZ131) - từng được đưa vào phiên chế từ những năm 1960 và hiện vẫn còn được sử dụng như các xe tăng trinh sát hạng nhẹ.

Tuy nhiên, cho tới nay, Trung Quốc vẫn tiết lộ rất ít dữ liệu và thông số về dòng xe tăng hạng nhẹ này.


TN
Mỹ ‘cản” Trung Quốc sở hữu máy bay, động cơ xe tăng của Ukraine
Mỹ ‘cản” Trung Quốc sở hữu máy bay, động cơ xe tăng của Ukraine

Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc đã tiếp cận được nguồn vũ khí, trang bị, công nghệ quân sự từ rất nhiều nước như Đức, Pháp, Israel, Nga và đặc biệt là Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN