Trung Quốc tuyên bố đẩy mạnh cải tổ quân đội

Hãng thông tấn Tân Hoa ngày 3/11 đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đẩy nhanh cải tổ quân đội nhằm đạt được mục tiêu cải tổ đề ra tới năm 2020.


Lực lượng quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Cam kết cải tổ này nằm trong một thông cáo báo chí được công bố gần một tuần sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 5 để đưa ra Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020).

Trong Quy hoạch này, Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường cải cách hệ thống tài chính nhằm thiết lập một thị trường vốn minh bạch và lành mạnh. Trung Quốc sẽ kiểm tra cơ chế phát hành và trao đổi chứng khoán, trái phiếu; khuyến khích đầu tư trực tiếp và hạ thấp các chỉ số đòn bẩy tài chính.

Ngoài ra, văn kiện đại hội đảng còn nhấn mạnh trong giai đoạn 5 năm này, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích các công ty trong nước đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa các doanh nghiệp có tính cạnh tranh trong lĩnh vực dầu lửa, khí đốt tự nhiên, điện, viễn thông, giao thông. Nỗ lực thu hẹp khoảng cách thu nhập và nâng cao tỷ lệ người có thu nhập trung bình cũng là mục tiêu phấn đấu của Trung Quốc trong giai đoạn này.

TN (theo Reuters/THX)
Trung Quốc mở rộng thị trường máy bay quân sự tại châu Phi
Trung Quốc mở rộng thị trường máy bay quân sự tại châu Phi

Trung Quốc có kế hoạch mở rộng thị trường máy bay quân sự và dân sự tại châu Phi thông qua việc thành lập một trung tâm huấn luyện bay tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN