Học sinh ngộ độc sữa nhập viện trở lại

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 18/4 hơn 10 học sinh của trường tiểu học Mỹ Tân (Mỹ Lộc, Nam Định) phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tức ngực, buồn nôn sau khi uống sữa tươi Cô gái Hà Lan theo chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và tất cả các em đã ra viện ngay trong đêm. Tuy nhiên, đến sáng 21/4, hầu hết số học sinh này và thêm một số trường hợp khác đã nhập viện trở lại với những triệu chứng tương tự.

Cô Nguyễn Thị Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Tân cho biết: Tất cả các học sinh bị nghi ngộ độc sữa tươi Cô gái Hà Lan sau khi cấp cứu chiều 18/4 đã ra viện trong ngày và đều trở lại lớp học bình thường. Nhưng vào khoảng giữa tiết 1 sáng 21/4, có 13 em học sinh, chủ yếu của lớp 5C, kêu đau bụng, tức ngực, buồn nôn, chúng tôi đã kịp thời đưa các cháu sang Trạm y tế xã để kiểm tra, theo dõi. Trong số này có 8 em từng cấp cứu chiều 18/4 và thêm 5 trường hợp mới. Sau đó, các cháu được nhà trường chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó 10 em được khám tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, 3 học sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sỹ Đặng Đình Triển, người trực tiếp khám cho các học sinh tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, cho biết: Qua lâm sàng thực tế cho thấy, các cháu tỉnh táo, không sốt, bụng đau, buồn nôn nhưng không nôn được, mạch và huyết áp bình thường. Chúng tôi cho các cháu đi kiểm tra máu, siêu âm; bước đầu có thể chẩn đoán các cháu bị rối loạn tiêu hóa. Chúng tôi sẽ chuyển các cháu về tuyến y tế cơ sở để theo dõi tiếp, nếu thấy dấu hiệu đi ngoài, đau đầu, phải kiểm tra lại ngay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi xảy ra sự việc ngộ độc sữa tại trường tiểu học Mỹ Tân, đại diện chính quyền và công an xã Mỹ Tân đã có mặt tại trường lập biên bản, thu giữ và niêm phong tất cả số sữa hộp giấy còn lại (loại 180 ml, nhãn hiệu Cô gái Hà Lan). Đến nay, ngành giáo dục và ngành y tế đã phối hợp lấy mẫu để xét nghiệm.

Nguyễn Trường

Gần 100 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm xuất viện
Gần 100 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm xuất viện

Khoảng 70 học sinh trường Tiểu học Long Bình (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) cấp cứu tại bệnh viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa đã ổn định sức khỏe và xuất viện vào khoảng 16 giờ chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN