Huy động tối đa giường bệnh phục vụ bệnh nhân sốt xuất huyết

Từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát bệnh viện cũng phải huy động tối đa giường bệnh để phục vụ bệnh nhân.


Đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thời điểm này, người bệnh đến khám và điều trị chật kín sảnh bệnh viện, hàng ghế chờ không đủ chỗ để ngồi, nhiều người phải đứng. Dọc hành lang bệnh viện cũng phải kê thêm giường bệnh từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát bệnh viện cũng phải huy động tối đa giường bệnh để phục vụ bệnh nhân.

Những ngày cao điểm bệnh viện phải bố trí 2- 3 bệnh nhân/giường. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: Hiện nay mỗi ngày trung bình có 4- 5 ca nặng được chuyển từ các tuyến về, đó là những ca có dấu hiệu nặng dễ đi vào sốc hoặc tiền sốc mới được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Có những ngày cao điểm như ngày 26, 27/9 vừa qua số bệnh nhân nhập viện cao điểm lên tới 15- 16 bệnh nhân/ngày.


Cũng theo ông Kính, những ca trực những ngày đó cũng khá vất vả để thu xếp giường bệnh, bệnh viện phải lên phương án để tất cả các khoa, phòng đều dành giường để thu dung bệnh nhân sốt xuất huyết. Tuy nhiên sau mấy ngày cao điểm, mấy ngày gần đây, số bệnh nhân sốt xuất huyết cũng chưa tăng thêm. Mỗi bệnh nhân nằm điều trị khoảng 3-4 ngày là có thể ra viện được.


Theo thống kê của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm tới nay bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 700 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đến khám và điều trị. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với nhiều năm dịch, như đợt dịch năm 2009, chỉ trong vòng 3 tháng bệnh viện đã phải tiếp nhận tới 7.000 trường hợp nhập viện. Các ca sốt xuất huyết nhập viện gia tăng nhanh về số lượng trong tháng 8 và tháng 9. Tỷ lệ diễn biến nặng như vậy chiếm khoảng 4% số ca mắc bệnh, bệnh viện cũng chưa để xảy ra trường hợp nào tử vong.


Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, bệnh cảnh lâm sàng của sốt xuất huyết dễ nhận biết, với các dấu hiệu: Bệnh nhân sốt cao liên tục trên 39 độ C, từ 2- 7 ngày, từ ngày thứ 3 có thể xuất hiện xuất huyết với nhiều biểu hiện khác nhau như: chấm xuất huyết trên da, chảy máu chân răng, chảy máu cam, những trường hợp nặng có thể xuất huyết tiêu hóa hoặc phủ tạng dẫn đến suy đa tạng... khi xét nghiệm có máu có thể thấy tiểu cầu thấp... Nếu bệnh nhân sốt li bì thậm chí nôn, tiêu chảy, đau tức vùng gan, cần phải đến ngay cơ sở y tế kịp thời để được điều trị. Bệnh sốt xuất huyết cũng phụ thuộc vào khả năng miễn dịch của từng người, có những người đến viện sớm nhưng vẫn diễn biến nặng, có những người đến muộn nhưng lại nhanh hồi phục.

Tạ Nguyên (Thực hiện)
Sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng
Sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng

18 trường hợp đã tử vong trong số gần 30.000 ca sốt xuất huyết (SXH) tính đến thời điểm này, là thông tin vừa được Bộ Y tế đưa ra trong cuộc họp báo về công tác phòng chống SXH sáng 11/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN