Dấu ấn một thế kỷ xe buýt London

Hai mươi tám tác phẩm nghệ thuật được thể hiện trên mô hình những chiếc xe buýt đã được giới thiệu lần đầu tiên tại Quảng trường Trafalgar nhân kỷ niệm "Năm của xe buýt" tại thủ đô London, Anh, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Một tác phẩm được trưng bày tại Quảng trường.


Sau tròn một thế kỷ kể từ khi ra đời dịch vụ xe buýt London, những chiếc xe buýt màu đỏ không chỉ trở thành phương tiện giao thông công cộng vô cùng phổ biến với năng lực chuyên chở 6,3 triệu lượt hành khách đi lại mỗi ngày mà còn tạo nên nét đặc sắc riêng của thủ đô "Xứ sở sương mù".

Tuy nhiên, khi đứng trước những tác phẩm nghệ thuật do nhiều họa sĩ tài năng và nhà thiết kế thể hiện này, người xem không chỉ thấy hình ảnh của chiếc xe buýt quen thuộc mà còn là những địa danh, thắng cảnh nổi bật nhất của London như Điện Buckingham, Điện Westminster, Cầu tháp London... cũng như những nét văn hóa, xã hội đặc trưng của thành phố thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới này như hình ảnh những người lính gác Hoàng gia, những bốt điện thoại màu đỏ hay mạng lưới tàu điện ngầm London... 



Dự án tác phẩm nghệ thuật trên những mô hình xe buýt do Cơ quan Giao thông London (TfL) tổ chức nằm trong các hoạt động kỷ niệm 100 năm dịch vụ xe buýt  London và 60 năm những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ trứ danh hiện diện trên các con phố lớn nhỏ ở thủ đô "Xứ sở sương mù".



Ông Leon Daniels - Giám đốc phụ trách giao thông trên mặt đất của TfL - cho biết sau 60 năm, chiếc xe buýt hai tầng vẫn chứng tỏ là một phương tiện giao thông được hành khách yêu thích. Từ năm 2016, TfL sẽ đưa vào lưu thông hơn 600 xe buýt hai tầng thế hệ mới được thiết kế thân thiện hơn với môi trường và thuận tiện hơn với người sử dụng.



Tổng cộng sẽ có 60 tác phẩm nghệ thuật trên mô hình xe buýt được đưa đến đặt trên các tuyến đường đi bộ nằm quanh Điện Westminster (tòa nhà Quốc hội Anh), sông Thames, Công viên Olympic Nữ hoàng Elizabeth và khu Croydon vốn là những nơi rất đông du khách qua lại để khách bộ hành sở tại cũng như từ khắp nơi trên thế giới đến thăm London có thể chiêm ngưỡng từ ngày 20/10.



Sau đó, các tác phẩm này sẽ được bán đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao cho tổ chức từ thiện "Kids Company" chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo và không nơi nương tựa ở thủ đô London và khu vực Bristol, tổ chức từ thiện "Transaid" chuyên hỗ trợ các giải pháp giao thông tại các nước đang phát triển và Bảo tàng Giao thông London.


Tin, ảnh: Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại London)
Hỗn loạn trên xe buýt Mỹ vì hành khách tuyên bố mắc Ebola
Hỗn loạn trên xe buýt Mỹ vì hành khách tuyên bố mắc Ebola

Hành khách trên một chuyến xe buýt Metro, Los Angeles, đã được một phen hoảng hồn khi một hành khách nam đeo mặt nạ bước lên xe và tuyên bố mình mắc Ebola.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN