Khuyển của mật vụ Mỹ khống chế kẻ đột nhập Nhà Trắng

Hai chú khuyển thuộc Sở Mật vụ Mỹ đã dũng cảm ngăn chặn một đối tượng "nổi hứng" phi thân qua hàng rào tiến vào khu vực bãi cỏ ở phía Bắc Nhà Trắng trước khi hắn bị các nhân viên mật vụ tóm gọn vào tối 22/10.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã xác định được danh tính kẻ bạo gan trên, đó là một người đàn ông có tên Dominic Adesanya, 32 tuổi người Bel Air, bang Maryland. Cơ quan này cũng cho biết việc khởi tố người đàn ông này hiện chưa được tiến hành.

Phát ngôn viên Sở mật vụ Hoa Kỳ cho biết hai chú khuyển thuộc đơn vị K-9 đã kịp thời ngăn cản Adesanya, hiện nay chúng cũng đã được đưa đến cơ sở thú y điều trị thương tích sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Adesanya đã “tung tăng” trong phạm vi khoảng 20 m ở bãi cỏ Nhà Trắng trước khi bị bắt, hắn không mang theo vũ khí và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trước đó một tháng, một sự kiện tương tự đã xảy ra và được truyền thông đưa tin rầm rộ, gây xôn xao và dấy lên lo ngại về khả năng đảm bảo an ninh tại nơi ở và làm việc của Tổng thống tại Washington, D.C.


Vào giữa tháng 9, một người đàn ông có tên là Omar Gonzalez, 42 tuổi cũng đã nhảy qua hàng rào, xâm nhập vào đến tận Phòng Phương Đông của Nhà Trắng trước khi bị lực lượng an ninh bắt giữ. Sau đó cơ quan chức năng phát hiện Gonzalez đã mang theo dao và hàng trăm viên đạn trong ô tô của hắn.



Hà Linh
(Theo CNN, NBC)
Nhà Trắng yêu cầu giải trình về lỗ hổng an ninh
Nhà Trắng yêu cầu giải trình về lỗ hổng an ninh

Nhà Trắng yêu cầu Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) sớm công bố thông tin về vụ một người đàn ông mới đây trèo qua hàng rào và chạy về phía Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN