Phát thanh viên đập chết thỏ trên sóng trực tiếp

Một phát thanh viên người Đan Mạch mới đây đã khiến dư luận phẫn nộ khi anh ta bị cho là đã đánh chết một chú thỏ ngay trong lúc thu chương trình trực tiếp trên sóng phát thanh.

Phát thanh viên Asger Juhl lấy bơm xe đạp đánh thỏ ngay lúc thu thanh trực tiếp.


Theo truyền thông Đan Mạch, một chiến dịch đã được khởi động để tẩy chay chương trình radio 24syv, đồng thời đã xuất hiện đơn kiến nghị tập thể có chữ kí của hàng ngàn người yêu cầu đuổi việc người dẫn chương trình Asger Juhl ngay sau khi vụ việc xảy ra.


Tuy nhiên, Tổng biên tập đồng thời là giám đốc đài phát thanh thực hiện chương trình này, ông Jorgen Ramskov cho biết “Đó không phải là một trò đùa. Anh Asger lớn lên trong nông trại và trước đó anh đã có hướng dẫn chi tiết từ một nhân viên trong sở thú – người thường giết thỏ để lấy thịt làm thức ăn cho các loại động vật khác. Khi bạn đánh vào cổ một con thỏ bằng gậy, nó chỉ ở trong trạng thái bất tỉnh. Muốn làm con vật chết hẳn phải làm những động tác tàn bạo hơn, ví dụ như vặt nghẹo cổ chúng. Người hướng dẫn trong sở thú đã bảo chúng tôi nên đánh bằng những loại gậy kim loại hoặc gỗ cứng. Và cuối cùng anh Asger sử dụng một chiếc bơm xe đạp”.


Video Asger Juhl vuốt ve chú thỏ trước khi "ra tay":




Khi được hỏi tại sao không mời chuyên gia đến để làm việc giết thỏ mà lại để một phát thanh viên trực tiếp thực hiện, Ramskov giải thích “chúng tôi muốn truyền tải thông điệp tới cho mọi người, để hiểu rằng người bình thường thực sự có những lúc có thể giết động vật và họ coi đó là lẽ thông thường khi giết con vật lấy thịt”.


Ông Ramskov giải thích “Rất nhiều người có thể đến siêu thị và mua một con gà, song họ không hề quan tâm nó được nuôi nấng, chăm sóc và cuối cùng bị giết làm thịt như thế nào. Thật đáng tiếc là mọi người chỉ bàn luận về cái chết của con thỏ mà không hề quan tâm đến vấn đề được nêu ra, đó là  “phúc lợi động vật” - việc đối xử tốt với động vật để con vật tránh những đau đớn không đáng có cho dù con vật đó là vật nuôi làm thực phẩm, công cụ sản xuất hay là thú cưng. 


Tuy nhiên cách làm của chương trình đã gây phẫn nộ trong công chúng. Rất nhiều ý kiến cho rằng những người làm chương trình đủ thông minh để có thể tìm một cách khác nhân đạo hơn trong việc chứng minh lập luận của mình. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc giết động vật ngay trước bao nhiêu khán thính giả nghe đài là một hành vi đáng lên án.


Trước đó, cũng có nhiều vụ gây xôn xao dư luận khi công khai thực hiện việc sát hại động vật trước nhiều người. Vào tháng 2/2014, một sở thú ở Copenhagen đã giết một chú hươu cao cổ nhỏ trước mặt toàn thể khách đến tham quan, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, để lấy thịt làm thức ăn cho sư tử.



Hồng Hạnh (theo CNN)

 

Phẫn nộ bé 3 tuổi bị đánh dã man trên phố
Phẫn nộ bé 3 tuổi bị đánh dã man trên phố

Một người đàn ông 29 tuổi ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và đưa đi giám định tâm thần sau khi vô cớ đánh đập dã man một em bé đang chơi trên hè phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN