Trung Quốc mịt mù khói vàng mã mùa lễ Vu Lan

Cứ đến dịp lễ báo hiếu Vu Lan hằng năm, thành phố Đạt Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) lại chìm trong sắc đỏ rực lửa cùng khói bay mịt mù do tập tục đốt vàng mã kính biếu ông bà tổ tiên của người dân địa phương.

Bờ sông tại thành phố Đạt Châu đỏ rực do người dân đốt vàng mã vào dịp rằm tháng 7.


Tục đốt tiền vàng, quần áo hàng mã kính biếu ông bà tổ tiên được lưu truyền từ xa xưa.


Lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm, trùng với ngày rằm tháng 7 - lễ Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Vào ngày nay, người dân cùng nhau đốt tiền vàng, quần áo hàng mã ở trước nhà hay dọc các tuyến phố để kính biếu gia tiên cũng như các vong nhân.


Việc đốt vàng mã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng không khí thành phố.


Tuy đây là tập tục truyền thống nhưng nó cũng gây những ảnh hưởng nghiêm trọng cho chất lượng không khí thành phố. Trong một bài viết “Ô nhiễm không khí do lễ hội ngày rằm” đã được xuất bản trên tạp chí khoa học môi trường “Quá trình và Ảnh hưởng” có nêu ra con số "lượng hóa chất độc hại có trong nước mưa vào dịp lễ hội tăng đến 60%”.


Theo như đài truyền hình CCTV News, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của tỉnh Tứ Xuyên đã tăng từ 42 (mức ổn định) lên đến 233 (mức ô nhiễm nặng) từ 5h chiều cho đến 10h tối hôm 24/8 vừa qua, khi mà người dân đua nhau đổ ra bờ sông hóa vàng.


Lượng hóa chất độc hại có trong nước mưa vào dịp lễ hội tăng đến 60%”.


Người dân buộc phải đeo khẩu trang khi đi qua khu vực đốt tiền vàng.


Trong khi phần lớn người dân tại Trung Quốc vẫn duy trì thói quen đốt vàng mã truyền thống vào rằm tháng 7, thì đã xuất hiện ý kiến chỉ trích trên mạng cho rằng “những tập tục xấu nên cần loại bỏ” và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người.

 

Trong một diễn biến liên quan, theo ghi nhận của Sina News, hơn 100.000 con vịt đã được bày bán dọc tuyến phố Hangsheng North kéo dài hàng trăm mét tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhân dịp ngày rằm tháng 7. Cũng theo tập tục, người dân địa phương thường ăn thịt vịt vào dịp lễ này, chính vì vậy thị trường nhu cầu về vịt tăng cao. Tuy nhiên, tiếng vịt kêu suốt đêm cũng không khí tấp nập người mua kẻ bán cũng khiến cuộc sống người dân tại khu vực này bị ảnh hưởng ít nhiều.


Vịt được buôn bán tràn lên trên hè phố.



Hồng Hạnh (theo Sanghaiist)
Trung Quốc cấm thuê vũ công nhảy thoát y trong đám tang
Trung Quốc cấm thuê vũ công nhảy thoát y trong đám tang

Ở các vùng nông thôn Trung Quốc, việc thuê vũ công, hay còn gọi là “kusangren” đến múa hát, thậm chí nhảy sexy khêu gợi đang dần trở thành một hiện tượng phổ biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN