17 nước diễn tập phòng chống thiên tai trên Biển Đông

Ngày 29/3, hải quân 17 nước đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài 6 ngày trên Biển Đông nhằm cải thiện các nỗ lực điều phối về cách thức đối phó thiên tai.     

Phát biểu mở màn cuộc diễn tập trên đảo Batam gần Singapore, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp luật và an ninh Indonesia Djoko Suyanto nói: "Thông qua cuộc diễn tập này, tôi hy vọng hoạt động cứu trợ quốc tế có thể được tổ chức hữu hiệu hơn khi xảy ra thiên tai trong tương lai".     

Cuộc diễn tập này có sự tham gia của 4.885 quân nhân hải quân đến từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 7 đối tác đối thoại là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Trong khi đó, Australia - một đối tác đối thoại của ASEAN - tham gia diễn tập với tư cách một quan sát viên do ngừng hợp tác quốc phòng với Indonesia sau khi xuất hiện cáo buộc Canberra theo dõi điện thoại của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.     

 Bên cạnh đó, Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU), Hà Lan, Tây Ban Nha và Ban thư ký ASEAN cũng tham gia với tư cách là các quan sát viên.


TN
Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông
Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng sau khi ngăn 2 tàu Philippines tiếp cận Bãi Second Thomas (Việt Nam gọi là Bãi Cỏ Mây, Bắc Kinh gọi là Bãi Nhân Ái và Manila gọi Bãi Ayungin).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN