2 người biểu tình thiệt mạng tại Ukraine

Theo hãng tin BBC ngày 22/1, ít nhất 2 người biểu tình được cho là đã thiệt mạng sau các vụ đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Kiev, Ukraine.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Ukraine diễn ra trong mưa tuyết. Ảnh: Reuters


Các vụ đụng độ diễn ra sau khi cảnh sát dỡ bỏ lều trại của người biểu tình. Sau đó, người biểu đã sử dụng bom xăng để chống lại trong khi cảnh sát sử dụng lựu đạn cay và súng bắn đạn cao su để giải tán đám đông.

Trong khi đó, dịch vụ y tế của phong trào biểu tình ở Kiev cho biết một người biểu tình đã thiệt mạng do bị thương sau khi bị cảnh sát bắn. Theo hãng thông tấn Interfax, Bộ Nội vụ Ukraine đã xác nhận thông tin trên song nói rằng không rõ nguyên nhân khiến người này thiệt mạng.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh tin tức quốc gia “Vesti 24” của Nga, Thủ tướng Ukraine Azarov tuyên bố “nếu những phần tử kích động không dừng lại thì nhà chức trách sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh cho người dân”.

Thủ đô Kiev của Ukraine đã bị rung chuyển bởi 2 đêm bạo động liên tiếp giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Đây là làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong 2 tháng biểu tình phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych. Tuy nhiên, Thủ tướng Azarov đã bác bỏ tin đồn rằng chính phủ có thể đang lên kế hoạch áp đặt tình trạng khẩn cấp, bởi tình hình ở Kiev “còn lâu mới đến mức” cần phải tính đến khả năng đó.


CT
(BBC)
Nga cảnh báo Ukraine ngoài tầm kiểm soát
Nga cảnh báo Ukraine ngoài tầm kiểm soát

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/1 đã cảnh báo rằng đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Ukraine đang vượt tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN