Afghanistan tăng cường an ninh trước thềm bầu cử

Để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng chính quyền cấp tỉnh sẽ diễn ra vào ngày mai (5/4), Chính phủ Afghanistan đã tăng cường số lượng lớn lực lượng an ninh trên các tuyến đường dẫn tới các điểm bầu cử ở thủ đô Kabul cũng như hầu hết các tỉnh.

Gần 200.000 nhân viên an ninh đã được triển khai trên toàn quốc, với các vòng an ninh dày đặc được thiết lập xung quanh từng điểm bỏ phiếu.   

Theo một quan chức của Ủy ban bầu cử Afghanistan, cho đến chiều 4/4, tất cả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành phiếu bầu, hòm phiếu và mực không phai đã được chuyển tới các quận, huyện trên toàn quốc và sẽ được đưa tới các điểm bầu cử vào sáng sớm 5/4. Đây là cuộc bầu cử thứ ba kể từ khi chính quyền Taliban bị lật đổ năm 2001.  

Binh sĩ quân đội Afghanistan tham gia cuộc diễn tập tăng cường an ninh bảo vệ cuộc bầu cử. THX-TTXVN


Chính phủ Afghanistan đã kêu gọi tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống và các thành viên hội đồng chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ mới, thay thế cho chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai đã nắm quyền hai nhiệm kỳ, theo Hiến pháp Afghanistan, không thể tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 3. Theo Ủy ban bầu cử nước này, có 12 triệu cử tri, trong đó 35% là phụ nữ, đủ tư cách tham gia bầu cử lần này.  

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Mohammad Omar Daudzai khẳng định lực lượng an ninh nước này đủ khả năng để đảm bảo cuộc bầu cử thành công, bất chấp Taliban đe dọa sẽ tấn công những người tham gia bầu cử cũng như lực lượng an ninh.   

Kể từ khi chiến dịch vận động bầu cử bắt đầu hồi tháng Hai và kết thúc vào đêm 2/4 vừa qua, nhiều người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Taliban, bao gồm các nhân viên của Ủy ban bầu cử và hai ứng cử viên hội đồng cấp tỉnh.  

Ngay trong ngày 4/4, một đối tượng mặc sắc phục cảnh sát đã nổ súng tấn công hai nữ nhà báo nước ngoài tại một thị trấn thuộc tỉnh Khost gần biên giới với Pakistan, khiến một người thiệt mạng.   

Nhà chức trách tỉnh Khost cho biết nữ nhiếp ảnh gia người Đức Anja Niedringhaus đã tử thương và nữ đồng nghiệp người Canada Kathy Gannon bị thương nặng trong vụ nổ súng trên. Hai nhà báo trên đều làm việc cho hãng tin AP của Mỹ, có kinh nghiệm tác nghiệp ở các khu vực chiến sự.  

Nguồn tin an ninh cho biết kẻ nổ súng đã bị bắt giữ và vụ việc đang được điều tra. 

Tháng trước, một nhà báo người Afghanistan làm việc cho hãng tin Pháp AFP cũng bị Taliban giết hại cùng 8 người khác tại một khách sạn hạng sang ở thủ đô Kabul.


TTXVN/Tin tức

Nữ nhiếp ảnh gia chiến trường Đức bị bắn chết ở Afghanistan
Nữ nhiếp ảnh gia chiến trường Đức bị bắn chết ở Afghanistan

Nữ nhiếp ảnh gia chiến trường người Đức Anja Niedringhaus đã bị cảnh sát bắn chết tại tỉnh Khost của Afghanistan, trong khi một nữ đồng nghiệp khác bị trọng thương trong vụ tấn công ở tỉnh miền đông Afghanistan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN