Ai Cập dùng "mọi biện pháp" để giải tán biểu tình

Chính phủ lâm thời Ai Cập đã quyết định dùng "mọi biện pháp cần thiết" để giải tán các cuộc biểu tình ngồi kéo dài suốt một tháng qua của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.


 

Biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại Ai Cập.

 

Bộ trưởng Thông tin Ai Cập Dorreya Sharaf El-Din cho biết, nội các nước này đã chỉ thị cho Bộ Nội vụ dẹp mọi hành vi “khủng bố và cản trở giao thông”. Một nguồn tin an ninh cấp cao cho biết Bộ Nội vụ nước này sẽ hành động với các cấp độ tăng dần, bắt đầu với việc cảnh báo, tiếp đó là sử dụng hơi cay và các biện pháp giải tán đám đông khác.


Ngay lập tức, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cho rằng quyết định trên của nội các là "hành động khủng bố", đồng thời khẳng định "sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình”. Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ba Ki Moon và Ủy viên cao Ủy nhân quyền LHQ Navi Pillay đã kêu gọi chính phủ lâm thời Ai Cập tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng đề nghị lực lượng an ninh Ai Cập kiềm chế trong đối phó biểu tình.


Công Thuận

 Tổng thống Mỹ 'gửi' các Thượng nghị sĩ tới Ai Cập
Tổng thống Mỹ 'gửi' các Thượng nghị sĩ tới Ai Cập

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ John McCain tới Ai Cập để hối thúc quân đội quốc gia Bắc Phi này xúc tiến các cuộc bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN