Ai Cập tuyên tử hình 529 thành viên Anh em Hồi giáo

Tòa án hình sự nước này ngày 24/3 đã tuyên án tử hình đối với 529 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) liên quan tới các vụ tấn công các đồn cảnh sát ở tỉnh Minya, phía nam thủ đô Cairo, hồi tháng 8 năm ngoái.

Truyền thông Ai Cập đưa tin, các bị cáo trên bị kết án tại phiên tòa lớn nhất trong lịch sử, xét xử hơn 1.200 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi về hành vi bạo lực hồi năm ngoái, trong đó có nhiều lãnh đạo của MB - tổ chức đã bị cấm hoạt động tại Ai Cập. 

Thân nhân các bị cáo la hét tuyệt vọng sau phán quyết của tòa. Ảnh: BBC


Trong số hơn 500 thành viên MB bị xét xử tại phiên tòa này, có 153 người đang bị giam giữ, trong khi số còn lại bị tuyên án tử hình vắng mặt. Ngoài ra, có 16 người được tuyên trắng án. Họ bị cáo buộc nhiều tội trạng, trong đó có tội sát hại phó Chỉ huy cảnh sát quận Mattai thuộc tỉnh Minya trong vụ đụng độ với cảnh sát sau khi lực lượng an ninh Ai Cập giải tán đám đông biểu tình ngồi ủng hộ ông Morsi hồi tháng 8/2013 ở Cairo, khiến hơn 600 người thiệt mạng. Ngoài ra, những bị cáo trên cũng bị cáo buộc phạm các tội: kích động bạo lực, phá hoại các trụ sở cơ quan công quyền, tấn công đốt phá đồn cảnh sát, đe dọa bạo lực với người dân địa phương và gây mất trật tự an ninh nơi công cộng.

Theo một luật sư bào chữa cho các bị cáo, những người bị kết án có thể kháng cáo và tòa phúc thẩm có thể tiến hành một phiên xử mới hoặc giảm án.

Theo báo cáo của Ủy ban điều tra sự thật thuộc Hội đồng Nhân quyền Quốc gia Ai Cập (NCHR), tổng cộng 632 người đã thiệt mạng (trong đó có 8 sĩ quan cảnh sát) trong chiến dịch giải tán biểu tình hồi tháng 8/2013. Sự kiện bạo lực đẫm máu này đã làm bùng phát các cuộc bạo loạn tại khắp các tỉnh thành của nước này, trong đó người Hồi giáo đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát và nhà thờ Cơ đốc giáo, khiến 686 người thiệt mạng, trong đó có 64 cảnh sát.


TTXVN/Tin Tức
Ai Cập bắt đầu phiên tòa lớn nhất trong lịch sử
Ai Cập bắt đầu phiên tòa lớn nhất trong lịch sử

Phiên tòa lớn nhất trong lịch sử Ai Cập sẽ được bắt đầu vào ngày hôm nay 22/3 khi hơn 1.200 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi phải đối mặt với các cáo buộc bạo lực trong thời gian diễn ra vụ trấn áp của cảnh sát hồi tháng 8/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN