AKP kêu gọi người dân Campuchia trân trọng phiếu bầu, vì tiến bộ xã hội và nền hòa bình của đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7, hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đăng bài xã luận kêu gọi người dân nước này "trân trọng giá trị của lá phiếu, vì tiến bộ xã hội và hòa bình" ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Diễu hành ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Phnom Penh, ngày 21/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Mở đầu bài viết là lời hiệu triệu “Hãy cùng nhau đi bỏ phiếu! Mỗi lá phiếu đều rất quý giá đối với nền hòa bình, tiến bộ xã hội và bình yên của đất nước. Thế nên, hãy đánh dấu cẩn thận trong phòng phiếu được bảo mật, chủ động bỏ lá phiếu vào hòm phiếu với ý thức trách nhiệm cao trước dân tộc và tổ quốc”.

Theo AKP, ngày 23/7 tới đây sẽ ghi dấu mốc lịch sử mới kể từ khi Campuchia tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 1993. Trong ngày này, 23.789 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc sẽ mở cửa từ 7h đến 15h, chờ đón 9.710.645 cử tri đưa ra quyết định lựa chọn đảng nào trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử. 

Hãng thông tấn Campuchia nhận định đến thời điểm này, tiến trình bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII đã và đang diễn ra theo trình tự và cơ chế pháp lý dưới sự điều phối, sắp xếp của Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC), dưới sự đảm bảo và bảo vệ của pháp luật và được công nhận là một cơ quan độc lập. 

Từ giai đoạn đầu tiên cho đến thời điểm kết thúc chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 21 ngày, tiến trình tổ chức diễn ra suôn sẻ, không ghi nhận hành vi bạo lực. Qua đó, có thể nói đến thời điểm này, mọi giai đoạn của tiến trình tổ chức bầu cử đều diễn ra tự do, công bằng và minh bạch.

AKP cho rằng tuy mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhưng tiến trình bầu cử vẫn gặp một vài vấn đề trở ngại, như sự quấy rối của một số chính trị gia cực đoan tiến hành các hoạt động với ý đồ phá hoại cuộc bầu cử thông qua vận động người dân phá hủy phiếu bầu. 

Từ góc nhìn đó, cơ quan thông tấn quốc gia Campuchia kêu gọi người dân không tin vào những luận điệu tuyên truyền và lôi kéo của các chính trị gia cực đoan khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/7 tới đây, có sự tham gia của gần 90.000 quan sát viên trong nước đến từ 134 đảng phái, hiệp hội và tổ chức quần chúng. Bên cạnh đó, có 333 quan sát viên quốc tế đến từ 65 quốc gia, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Malaysia, Thủ tướng Cộng hòa Guinea-Bissau cùng 11 nhân vật từng là nguyên thủ quốc gia và đứng đầu các cơ quan lập pháp, hành pháp các nước. 

Theo AKP, Campuchia đã trải qua 6 cuộc tổng tuyển cử và cuộc bầu cử lần thứ 7 sắp tới có số lượng quan sát viên nước ngoài và nhân vật lãnh đạo cấp cao đông nhất đến tham gia giám sát, nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra tự do, công bằng và minh bạch, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của người dân. 

Tuy nhiên, hãng thông tấn quốc gia Campuchia cho rằng bên cạnh sự có mặt của các quan sát viên trong nước và quốc tế, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng và minh bạch, rất cần sự tham gia của tất cả cử tri. Với cách tiếp cận đó, AKP hy vọng trong ngày bầu cử tới đây, toàn thể người dân Campuchia sẽ tham gia bỏ phiếu để đảm bảo công lý xã hội và ngăn chặn những âm mưu nguy hiểm, thâm độc của các chính trị gia cực đoan, đảm bảo hòa bình, an toàn và tương lai phát triển thịnh vượng cho các thế hệ mai sau.

Trong phần cuối bài viết, AKP nhận định ngày bầu cử 23/7/2023 là ngày trọng đại của dân tộc và đất nước Campuchia, để tiếp tục gìn giữ hòa bình, ổn định chính trị và phát triển.

Huỳnh Thảo (TTXVN)
'Ngày yên lặng' trước thềm bầu cử ở Campuchia
'Ngày yên lặng' trước thềm bầu cử ở Campuchia

Mọi hoạt động và hình thức vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia đã kết thúc từ 22h00 ngày 21/7, chuyển sang khung “ngày yên lặng” hay “ngày trắng” (22/7) - một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu (23/7). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN