Anh: Bất kỳ ai trở về từ Syria đều có thể bị bắt giữ

Ngày 25/1, cảnh sát trưởng thành phố Manchester, Peter Fahy cảnh báo bất kỳ ai trở về Anh từ Syria đều có thể bị bắt do lo ngại họ khả năng sẽ gây ra mối đe dọa khủng bố cho nước này.     

Phiến quân nước ngoài đang tham chiến tại Syria.


Ông Peter Fahy cho hay có một “quan ngại rất lớn” đối với những người tới Syria để tham chiến. Trong tháng này, theo BBC, đã có tới 16 người Anh bị bắt giữ do nghi ngờ tấn công khủng bố sau khi trở về từ Syria, so với con số 24 người của cả năm ngoái.    

Trong một diễn biến liên quan, thành viên của đoàn đàm phán phe đối lập Anas al-Abdah cho biết trong ngày 25/1, Chính phủ Syria và các phái đoàn phe đối lập sẽ thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn thời gian ngắn để cho phép viện trợ nhân đạo được vào các khu vực bị phiến quân bao vây tại Homs.

Vấn đề này sẽ được thảo luận đầu tiên trong nghị trình đàm phán giữa hai bên trong cuối ngày hôm nay, sau khi đã có một phiên họp ngắn vào buổi sáng với sự tham dự của Đặc phái viên LHQ - Liên đoàn Arập L. Brahimi.


TN (Theo AFP)
Syria bác bỏ đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp
Syria bác bỏ đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp

Ngày 25/1, Chính phủ Syria nhắc lại quan điểm bác bỏ một đề xuất thành lập một chính phủ cầm quyền chuyển tiếp như là một phần của giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài đã gần 3 năm tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN