Anh chia rẽ về vấn đề rời bỏ hay ở lại EU

Phóng viên TTXVN tại London ngày 4/4 dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận do Cchương trình "Daily Politics" của BBC thực hiện, xác nhận người dân Anh đang bị chia rẽ về vấn đề nước này nên rời khỏi hay tiếp tục ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Trong số 2.067 người được hỏi ý kiến qua mạng Internet, có 35% số ý kiến khẳng định sẽ bỏ phiếu ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên của EU gồm 28 quốc gia nếu như Chính phủ Anh tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào thời điểm hiện nay.

Người Anh đang bị chia rẽ về việc ở hay rời EU. Ảnh: Guardian


Trong khi đó, 32% số người được khảo sát cho rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ Anh rời khỏi EU, 27% số ý kiến chưa quyết định và 6% số ý kiến cho biết sẽ không tham gia bỏ phiếu. Nếu xét theo khu vực thì phần lớn những người dân sống ở Scotland, thủ đô London và phía Đông England có xu hướng bỏ phiếu ủng hộ Anh tiếp tục ở lại EU, trong khi đa số những người sống ở khu vực Tây Bắc England và West Midlands mong muốn "đảo quốc sương mù" rời khỏi liên minh này.

Trước đó, tháng 12/2013, hãng YouGov cũng thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến với 32% số người được hỏi ủng hộ Anh ở lại EU, trong khi số người có ý kiến ngược lại lên tới 45%.

Tuy nhiên, đại đa số người Anh được hỏi ý kiến khẳng định họ sẽ ủng hộ việc Anh ở lại EU nếu như Thủ tướng David Cameron thành công trong việc đàm phán lại quan hệ với EU và yêu cầu liên minh này trao bớt lại một số quyền cho "Xứ sở sương mù" trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2017 như ông Cameron cam kết trong trường hợp đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành sau khi diễn ra cuộc tranh luận giữa Phó Thủ tướng, đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) Nick Clegg với lập trường Anh ở lại EU và lãnh đạo Đảng Độc lập Anh (UKIP) Nigel Farage, người đang vận động để Anh rút khỏi EU.

Cuộc thăm dò do YouGov thực hiện cho biết có 68% số người ủng hộ ông Farage, trong khi chỉ có 27% ủng hộ quan điểm của ông Clegg. Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò do hãng ICM thực hiện lại cho thấy số người ủng hộ nhà lãnh đạo UKIP thậm chí còn cao hơn, với 69%.


TTXVN/Tin tức

EU cần Nga để ổn định Ukraine
EU cần Nga để ổn định Ukraine

Phát biểu bên lề cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Athens ngày 4/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đề cao việc đối thoại với Nga nhằm giúp ổn định tình hình ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN