Anh khẳng định không có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Hội nghị Đảng Bảo thủ ở Manchester, phía tây bắc Anh ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên sóng phát thanh BBC ngày 10/10, Thủ tướng May đã từ chối trả lời câu hỏi về việc bà sẽ bỏ phiếu như thế nào nếu có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit, vì cho rằng đây là một câu hỏi hoàn toàn mang tính giả định, trong bối cảnh chắc chắn nước Anh sẽ rời khỏi EU sau tháng 3/2019.

Bà khẳng định chắc chắn sẽ không có một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit và Chính phủ Anh sẽ thực hiện đúng ý nguyện của người dân là rời EU đúng ngày 29/3/2019.

Thủ tướng Anh đưa ra tuyên bố trên sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lần đầu tiên ngỏ ý rằng các nhà đàm phán EU đang cân nhắc nghiêm túc kịch bản không đạt được thỏa thuận với Anh, nhất là với thông tin trong ngày 11/10 sẽ không có cuộc gặp nào giữa hai bên trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 5 về Brexit đang diễn ra tại thủ đô Brussels.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của EU, Michel Barnier cũng tuyên bố “Brexit không phải là một trò chơi” để bác bỏ lại nhận định của Thủ tướng Anh rằng “quả bóng đang ở phần sân của EU”.

Theo kế hoạch, tuần sau Thủ tướng Anh sẽ tham gia hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày của Hội đồng châu Âu. Tại hội nghị này, nhiều khả năng bà May sẽ phải nhận từ EU lời đánh giá rằng nước Anh chưa đáp ứng “đủ tiến bộ” trong đàm phán Brexit mà EU đặt ra để hai bên có thể thảo luận về thương mại và tương lai mối quan hệ sau khi Anh rời  EU.

Tại thời điểm này, Anh được cho là đang xem xét khả năng tham gia một liên minh thương mại chính thức với Mỹ, Canada và Mexico trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Liên quan tới Brexit, ngày 10/10, Chính phủ Ireland đã công bố chương trình tín dụng ưu đãi trị giá 300 triệu euro (khoảng 354 triệu USD) hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước này chịu tác động của Brexit nhằm giúp các doanh nghiệp thúc đẩy sáng kiến và đầu tư khai thác các thị trường mới.


Chương trình hỗ trợ này nằm trong gói chi tiêu chống tác động của Brexit trong đề xuất ngân sách năm 2018 của Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe. Theo đó, các doanh nghiệp Ireland có từ 499 nhân viên trở lên sẽ được hưởng lãi suất vay khoảng 4%.

Chương trình này sẽ được Chính phủ Ireland, Tập đoàn Ngân hàng đầu tư châu Âu, Ủy ban châu Âu và Tập đoàn Ngân hàng chiến lược của Ireland đồng cấp vốn.

Chính phủ Ireland công bố chương trình hỗ trợ trên trong bối cảnh có lo ngại cho rằng các doanh nghiệp nước này có thể gặp khó khăn khi Anh rời EU vào tháng 3/2019 bởi các doanh nghiệp Ireland phụ thuộc nhiều vào giao dịch thương mại với Anh.

TTXVN/Báo Tin Tức
Đàm phán Brexit: EU khẳng định 'bóng hoàn toàn ở sân Anh'
Đàm phán Brexit: EU khẳng định 'bóng hoàn toàn ở sân Anh'

Ngày 9/10, đại diện Liên minh châu Âu (EU) khẳng định "bóng hoàn toàn đang ở trong sân của Anh", khi nói về cuộc đàm phán Brexit (chỉ việc Anh rời khỏi EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN