Anh sẽ tiếp nhận 15.000 người tị nạn Syria

Thủ tướng Cameron có ý định tiếp nhận khoảng 15.000 người tị nạn, đồng thời tiến hành các biện pháp quân sự nhằm chống lại những kẻ buôn người.

Ngày 6/9, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết Chính phủ Anh nhiều khả năng sẽ tiếp nhận khoảng 15.000 người tị nạn Syria.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron đang chịu sức ép cả ở trong nước và quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư. Theo nguồn tin trên, việc tiếp nhận sẽ được tiến hành tại các trại tị nạn của Liên hợp quốc (LHQ) ở biên giới Syria.

Người di cư Syria cố vượt qua hàng rào dây thép gai để vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Hơn 4 triệu người Syria đã rời bỏ đất nước kể từ khi xung đột ở nước này bùng phát hồi năm 2011. Anh đã tiếp nhận 216 người di cư Syria trong năm vừa qua theo một kế hoạch đặc biệt của chính phủ và khoảng 5.000 người Syria đã được cấp quy chế tị nạn kể từ năm 2011, thấp hơn nhiều so với con số được cấp vào các nước như Pháp, Đức và Thụy Điển.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi tiếp nhận người tị nạn Syria của lãnh đạo Liên minh Phục quốc Do Thái đối lập ở Israel Isaac Herzog, đồng thời cho rằng đất nước Israel quá nhỏ bé để thực hiện điều này.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel "không thờ ơ trước thảm kịch nhân đạo" của người tị nạn từ Syria, đồng thời lưu ý các bệnh viện của Israel cũng đã chữa trị cho những người bị thương vong do cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng cho rằng Israel là một nước nhỏ, không có chiều sâu về địa lý cũng như chiều sâu nhân khẩu học, vì vậy việc tiếp nhận người tị nạn Arập sẽ làm mất cân bằng về mặt nhân khẩu ở đất nước này, nơi người Arập vốn đã chiếm 1/5 trong tổng số dân khoảng 8,3 triệu người.

Trước đó, ông Herzog nói rằng mặc dù cộng đồng quốc tế không kêu gọi Israel mở cửa biên giới đối với người tị nạn Syria, nhưng ông Netanyahu phải có nghĩa vụ về mặt đạo đức trong việc tiếp nhận người tị nạn.


TN (theo AFP)
Khủng hoảng di cư – Thời khắc định hình lại châu Âu
Khủng hoảng di cư – Thời khắc định hình lại châu Âu

Trong một phát biểu mới đây, Trưởng Cao ủy Liên hợp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) mô tả cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu là một “tình hình hết sức bi thảm” và kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đảm nhiệm những trung tâm giải quyết di dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN