Australia tuyên bố xây dựng lực lượng hải quân lớn nhất kể từ Thế chiến 2

Ngày 20/2, Australia đã vạch ra kế hoạch kéo dài một thập kỷ nhằm tăng gấp đôi hạm đội tàu chiến lớn và tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7 tỷ USD, trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á - Thái Bình Dương đang gia tăng nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Các tàu tham gia Cuộc tập trận Malabar 2023, INS Sahyadri, JS Shiranui, INS Kolkata và HMAS Brisbane, tiến vào Cảng Sydney vào ngày 11/8/2023. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Australia

Theo kế hoạch, Australia sẽ có lực lượng hải quân gồm 26 tàu chiến mặt nước lớn, tăng từ 11 tàu hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles tuyên bố: “Đây là hạm đội lớn nhất mà chúng ta có kể từ khi Thế chiến thứ 2 kết thúc ”.

Australia sẽ đóng 6 tàu khu trục lớp Hunter, 11 tàu khu trục đa năng và 6 tàu chiến mặt nước hiện đại không cần thủy thủ đoàn.

Một số hạm đội sẽ được trang bị tên lửa Tomahawk có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Thông báo này được đưa ra sau khi các quốc gia trong khu vực tăng cường hoạt động vũ trang, cũng như trong bối cảnh các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ở một số khu vực trên thế giới.

Kế hoạch mới sẽ cho phép Australia tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,4% tổng sản phẩm quốc nội, cao hơn mục tiêu 2% do các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra.

Một số tàu sẽ được đóng ở thành phố Adelaide, đảm bảo tạo ra hơn 3.000 việc làm. Tuy nhiên, một số tàu chiến sẽ có nguồn gốc từ thiết kế từ Mỹ, một số số thiết kế vẫn chưa được quyết định từ Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tháng 8/2023, Australia cho biết nươc snayf sẽ mua tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ trị giá 1,3 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng thủ tầm xa. Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Australia, chính phủ nước này đã phân bổ ngân sách hơn 1,7 tỷ USD để mua sắm các hệ thống vũ khí mạnh nhất và có công nghệ tiên tiến nhất. 

“Australia sẽ trở thành một trong 3 quốc gia sở hữu khả năng tấn công tầm xa khi mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ để trang bị cho các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Australia”, tuyên bố của Bộ trên nêu rõ. 

Tuyên bố lưu ý rằng Australia cũng sẽ mua hơn 60 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tầm xa để trang bị cho máy bay chiến đấu Growler, Super Hornet và F-35A, với tổng trị giá 431 triệu USD.

Ngoài ra, nước này sẽ phân bổ hơn 50 triệu USD để trang bị cho xe bọc thép Boxer tên lửa dẫn đường chống tăng. Theo tuyên bố, việc chuyển giao tên lửa dẫn đường Spike đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm nay.   

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo AFP)
Nga bổ sung 3 tàu chiến mới cho lực lượng hải quân
Nga bổ sung 3 tàu chiến mới cho lực lượng hải quân

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Điện Kremlin ngày 25/12 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ 3 tàu chiến mới chuẩn bị gia nhập hải quân nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN