Bão lốc hoành hành tại Mỹ

Bão kèm lốc xoáy, gió mạnh, mưa đá tiếp tục hoành hành tại các bang miền Trung Tây nước Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Chính quyền một số bang đã phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.

Theo số liệu mới nhất công bố ngày 2/3, đã có thêm ít nhất 14 người thiệt mạng và một thị trấn nhỏ bị xóa sổ khi bão tràn qua khu vực miền Trung. Nhiều trường học, nhà dân, văn phòng làm việc, các phương tiện giao thông bị tàn phá nghiêm trọng trong khi nhiều đường dây tải điện bị đứt, gây mất điện tại một số nơi. Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cho biết đã ghi nhận 83 trận lốc xoáy tại 8 bang, nâng tổng số các trận lốc xoáy kể từ đầu tuần này lên 133.

Các chuyên gia dự báo tình hình ngày càng nghiêm trọng khi những trận bão lốc mới đã hình thành và đang di chuyển nhanh về các bang Tennessee, Illinois, Indiana và Kentucky trong hai ngày cuối tuần này. Giới chức địa phương đã khuyến cáo người dân ở trong nhà để tránh những tai nạn đáng tiếc.



Cảnh tàn phá sau khi lốc xoáy tràn qua Harrisburg, bang Illinois ngày 29/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Đây là đợt bão lốc thứ hai trong tuần này tràn qua các bang miền Trung Tây của Mỹ. Trước đó, đợt thứ nhất quét qua bang Kansas, Missouri, Illinois và Tennessee đã cướp đi sinh mạng của 13 người và khiến hơn 100 người bị thương, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa, xe cộ...Thị trấn Harrisburg ở phía Nam của bang Illinois bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lốc xoáy diễn ra trên diện rộng vào thời điểm sáng sớm khi hầu hết người dân còn đang ngủ. Với tốc độ 270km/h, lốc xoáy cũng đã phá hủy 300 ngôi nhà và 25 tòa nhà công sở cùng một tổ hợp thương mại. Thống đốc bang Illinois Pat Quinn đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang, đồng thời đi thị sát thị trấn Harrisburg.

Thống đốc bang Missouri Jay Nixon cũng đặt bang này trong tình trạnh khẩn cấp và kêu gọi lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ sau khi 3 người thiệt mạng tại khu vực phía Nam của bang.

Những trận bão này đánh dấu mùa bão lốc bắt đầu tại khu vực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau các thảm họa thời tiết khắc nghiệt hồi năm ngoái. Năm 2011, lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của 545 người và là mùa bão tồi tệ nhất kể từ năm 1936.

TTXVN/Tin Tức

Lốc xoáy tàn phá miền trung nước Mỹ
Lốc xoáy tàn phá miền trung nước Mỹ

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một cơn lốc xoáy tấn công miền trung nước Mỹ ngày 29/2, gây thiệt hại nặng nề cho các khu vực tại bang Illinois, Missouri và Kansas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN