Bạo lực gia tăng tại Haiti làm hơn 600 người thiệt mạng trong tháng 4

Hơn 600 người thiệt mạng trong tháng 4 do bạo lực tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti vốn đang trải qua khủng hoảng kinh tế chính trị. Đây là thông báo của Văn phòng Cao ủy nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 8/5.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Haiti được triển khai giải tán người biểu tình quá khích phản đối kết quả bầu cử Tổng thống ở Port-au-Prince. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, tại Haiti đã chứng kiến ít nhất 846 người bị sát hại, 393 người bị thương và 395 người bị bắt cóc, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022.

HĐBA LHQ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh và nhân đạo đang có chiều hướng xấu đi nghiêm trọng tại Haiti.

Thông cáo báo chí được HĐBA LHQ đưa ra ngày 8/5 nêu rõ các nước ủy viên lên án tình trạng bạo lực gia tăng, các hoạt động tội phạm, lạm dụng quyền con người đã làm suy yếu tình hình an ninh và nhân đạo tại Haiti. Ngoài ra, các nước trong HĐBA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục các thể chế tư pháp hoạt động hiệu quả tại nước này.

Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 5 triệu người ở Haiti, tương đương gần một nửa dân số nước này, đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên hợp quốc cho Haiti cần 720 triệu USD trong năm 2023, gấp đôi số tiền cần thiết theo tính toán cho năm 2022.

Bạo lực đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn quốc, hạn chế việc vận chuyển thực phẩm và khiến cộng đồng khó tiếp cận trường học và bệnh viện. Hiện tại, gần 90% dân số Haiti sống dưới mức nghèo khổ và 30% sống trong cảnh nghèo cùng cực.

Linh Tô (TTXVN)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình ở Haiti
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình ở Haiti

Ngày 8/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh và nhân đạo đang có chiều hướng xấu đi nghiêm trọng tại Haiti.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN