Biểu tình lớn chống phát xít tại Italy

Ngày 16/10, hàng chục nghìn người đã tràn xuống đường phố ở thủ đô Rome của Italy để tham gia một cuộc biểu tình chống phát xít, tập hợp dưới biểu ngữ "Không còn chủ nghĩa phát xít: Ủng hộ công việc, sự tham gia và dân chủ".

Yêu cầu chính của cuộc biểu tình là giải thể ngay lập tức tất cả các đảng phái và tổ chức có liên quan, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, tới chủ nghĩa phát xít. 

Chú thích ảnh
Những người tham dự cuộc biểu tình chống phát xít do các công đoàn Ý CGIL, CISL và UIL kêu gọi tại Piazza San Giovanni ở Rome vào ngày 16/10/2021. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu với báo giới, ông Mauricio Ladini, Thư ký của Tổng Liên đoàn Lao động Italy (CGIL), nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nói về một cuộc vận động không chỉ phi đảng phái mà còn bảo vệ quyền lợi của tất cả người dân Italy”. 

Nhờ các biện pháp tăng cường an ninh, nên không có hiện tượng các tổ chức cực hữu khiêu khích những người biểu tình. Theo những người tổ chức biểu tình, với sự huy động của 3 công đoàn lớn nhất Italy là Tổng Liên đoàn Lao động Italy (CGIL), Liên đoàn công nhân Italy (CISL) và Liên đoàn lao động Italy (UIL), đã có tới 200.000 người xuống đường tại Rome. Trong khi đó, theo truyền thông sở tại, số người tham gia là gần 50.000 người, trong đó có Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio, thủ lĩnh đảng Dân chủ trung tả Enrico Letta, cựu Thủ tướng kiêm lãnh đạo Phong trào Năm sao (M5S) Giuseppe Conte.

Dương Hoa (TTXVN)
Phát xít Đức từng tới Tây Tạng để tìm hiểu nguồn gốc chủng tộc thượng đẳng
Phát xít Đức từng tới Tây Tạng để tìm hiểu nguồn gốc chủng tộc thượng đẳng

Năm 1938, Heinrich Himmler-thành viên cấp cao của Phát xít Đức đồng thời là kiến trúc sư trưởng của thảm họa diệt chủng Holocaust- đã cử 5 nhân viên đến Tây Tạng. Chưa đầy 1 năm trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra, nhóm người Đức đã bí mật đến biên giới phía Đông của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN