Bolivia: Cựu Tổng thống Morales tiếp nhận lại cương vị lãnh đạo đảng cầm quyền

Trong một phiên họp ngày 17/11 của ban lãnh đạo đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) cầm quyền tại Bolivia, cựu Tổng thống Evo Morales đã chính thức đảm nhiệm lại cương vị chủ tịch chính đảng này.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico City, Mexico, ngày 20/11/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trước đó, trong thời gian ông Morales tị nạn tại Argentina, Phó Chủ tịch Gerardo García đã tạm thời đảm nhận cương vị Chủ tịch MAS để tiến hành các thủ tục đăng ký tranh cử Tổng thống, trong khi ông Morales vẫn trực tiếp điều hành chiến dịch tranh cử. Nhà lãnh đạo cánh tả này tuyên bố sẽ tiếp tục vai trò đạo diễn các chiến dịch tranh cử cho MAS trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3/2021.

Cựu Tổng thống Morales là nhà lãnh đạo lịch sử của MAS nói riêng và Bolivia nói chung, với những thành tích chính trị - kinh tế - xã hội to lớn trong hơn 13 năm ông cầm quyền. Tuy nhiên, tháng 11/2019, ông Morales buộc phải từ chức trước sức ép của phe đối lập, quân đội và cảnh sát với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra trước đó.

Hiện MAS vẫn đang tiếp tục nắm giữ đa số kiểm soát tại lưỡng viện, và việc ông Morales có tham gia hay không vào bộ máy cầm quyền của MAS sau khi trở về từ Argentina là một trong những đề tài được giới quan sát theo dõi sát sao nhất. 

Trong cuộc tổng tuyển cử ở Bolivia ngày 18/10, ông Luis Arce ứng cử viên của MAS đã giành chiến thắng, trở thành Tổng thống mới của nước này, sau một năm Bolivia rơi vào khủng hoảng chính trị khi ông Morales bị buộc phải từ chức và một chính quyền chuyển tiếp cánh hữu tồn tại cho đến nay.

Lê Hà (TTXVN)
Fatah và Hamas nối lại đối thoại nhằm chấm dứt chia rẽ nội bộ
Fatah và Hamas nối lại đối thoại nhằm chấm dứt chia rẽ nội bộ

Người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cho biết các nhà lãnh đạo của Hamas và phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nối lại đối thoại tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ và đạt được sự thống nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN