Australia:

Buôn ma túy qua đường bưu điện

Ngày 26/3, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) ngày 26/3 cho biết 20 người đã bị bắt giữ cùng hơn 18 kg ma túy các loại bị tịch thu trong một cuộc thanh tra đột xuất về tình trạng buôn bán ma túy qua hệ thống bưu chính quốc tế trên toàn quốc.

Trong một thông báo chung với Lực lượng Cảnh sát bang Victoria và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Australia, AFP cho biết các cơ quan chức năng đã phát 38 trát kiểm tra trên toàn quốc trong mấy tuần gần đây và lượng ma túy tịch thu được trong đợt thanh tra này có tổng giá trị hơn 8,5 triệu USD, bao gồm nhiều loại chất kích thích khác nhau như LSD, heroin, côcain, Ecstasy...

Riêng tại Brisbane và Melbourne, cảnh sát đã thu được hơn 2.000 viên LSD. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ hơn 127.000 đôla Australia tiền mặt.

Theo các cơ quan chức năng của Australia, do các chất cấm nói trên được nhập lậu với khối lượng nhỏ nhưng với tần suất cao, cảnh sát sẽ tiếp tục tăng cường điều tra hệ thống bưu điện với trọng tâm là bang Victoria, nơi có tới 14kg chất cấm bị bắt giữ.


TTXVN/ Tin tức



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN