Các chính khách Gen Z đang thổi làn gió mới vào chính trường Nhật Bản

Những chính khách trong độ tuổi 20 mới xuất hiện trong cuộc bầu cử bổ sung tại Nhật Bản tuần này đã tạo ấn tượng đáng kể.

Chú thích ảnh
Tân thị trưởng 26 tuổi Ryosuke Takashima của thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo (Nhật Bản). Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) ngày 26/4 cho biết nhiều người ủng hộ coi điều này là thay đổi với chính phủ Nhật Bản, vốn có phần đông là nam giới lớn tuổi. Theo Liên minh Nghị viện Thế giới, hầu hết thành viên Quốc hội Nhật Bản ở trong nhóm tuổi từ 50 - 70 với 75% là nam giới.

Một trong những gương mặt được chú ý nhất là anh Ryosuke Takashima (26 tuổi) sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo từ ngày 1/5.

Đài truyền hình NHK đưa tin anh Ryosuke Takashima là thị trưởng trẻ nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Theo NHK, trước Ryosuke Takashima, người giữ cương vị thị trưởng trẻ nhất Nhật Bản là anh Kotaro Shishida được bầu năm 1994 khi 27 tuổi.

Ryosuke Takashima đã tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 2022 chuyên ngành kỹ thuật môi trường. Anh Ryosuke Takashima chia sẻ với các phóng viên: “Có khả năng người dân sẽ thấy gần gũi hơn với tôi hơn vì tôi còn trẻ. Và bởi vì không có kinh nghiệm trong chính trị, tôi có thể hỏi điều tôi chưa hiểu, học nhiều thứ mới mẻ và phản ánh chúng theo cách nhìn của riêng mình”.

Takashima đã vận động về quy hoạch cơ sở hạ tầng xanh, hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều không gian công cộng và công viên, cải cách giáo dục, chăm sóc trẻ em và chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên.

Chú thích ảnh
Nhà sáng tạo nội dung trên YouTube có tên "Shin the Hiratsuka YouTuber”. Ảnh: CNN

Ngoài ra còn có nhà sáng tạo nội dung trên YouTube có tên "Shin the Hiratsuka YouTuber” đã tranh cử vào hội đồng thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa và giành chiến thắng.

Shin còn mở một cửa hiệu thẻ Pokemon nhưng được biết đến rộng rãi bởi kênh YouTube chuyên về các cửa hàng và sự kiện tại thành phố Hiratsuka. Video nổi tiếng nhất của Shin xoay quanh nội dung đánh giá 10 cửa hàng mỳ ramen tại Hiratsuka.

Qua việc làm video Youtube, Shin đã có cơ hội trao đổi với các chủ cửa hàng địa phương và nhờ đó nắm được những khó khăn và than phiền của họ. Điều này tạo động lực để anh tranh cử vào hội đồng thành phố và “làm tươi mới bối cảnh chính trị tĩnh lặng”.

Là một người cha đơn thân, trong chiến dịch vận động tranh cử, anh tập trung vào các vấn đề chăm sóc trẻ em, nhấn mạnh đến sự cấp thiết ủng hộ nhiều hơn các bậc phụ huynh và cân bằng công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, anh cũng chú trọng tới hỗ trợ người cao tuổi khi dân số Nhật Bản già đi nhanh chóng và lực lượng lao động giảm.

Chú thích ảnh
Cô Ayaka Nasuno. Ảnh: The Yomiuri Shimbun

Một chính khách Gen Z khác là cô Ayaka Nasuno (25 tuổi) đã giành tỷ lệ phiếu cao nhất khi đắc cử vào hội đồng thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa đầu tháng 4.

Sau khi bị bắt nạt tại trường cấp một và cấp hai, đến khi học trung học phổ thông, Nasuno quyết định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận về hoạt động nhặt rác với hy vọng "tạo một nơi tại quê hương" dành cho trẻ em bị cô lập. Qua trải nghiệm này, cô thấy thật bổ ích khi tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng của mình.

“Đây là bước khởi đầu trong sự nghiệp của tôi với tư cách là hội viên hội đồng, vì vậy tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì lợi ích của quê hương mình”, cô viết trên mạng xã hội Twitter sau cuộc bầu cử. Cô cũng không quên cảm ơn những người ủng hộ đã bỏ phiếu.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo CNN)
Vượt rào cản và định kiến, cặp đôi khuyết tật ở Nhật Bản kết hôn ở tuổi 62
Vượt rào cản và định kiến, cặp đôi khuyết tật ở Nhật Bản kết hôn ở tuổi 62

Sau khoảng 3 thập niên bên nhau, một cặp đôi thiểu năng trí tuệ người Nhật Bản đã quyết định kết hôn ở tuổi 62. Câu chuyện của họ được nhắc đến như một minh chứng cho tình yêu đích thực vượt qua sự phản đối của gia đình và định kiến của xã hội về vấn đề hôn nhân ở người khuyết tật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN