Các kênh để Mỹ liên lạc với Triều Tiên về trường hợp binh nhì vượt giới tuyến quân sự

Mỹ và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao nhưng vẫn có một số kênh để liên lạc với nhau.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 28/7/2022. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Một quan chức Mỹ ngày 19/7 nói rằng Washington đã liên hệ với Bình Nhưỡng để thảo luận về vụ việc binh sĩ nước này vượt trái phép giới tuyến quân sự vào Triều Tiên ngày 18/7. Tuy nhiên, Mỹ cho biết Triều Tiên vẫn chưa phản hồi.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 18/7, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu thông báo một công dân Mỹ đã vượt qua ranh giới quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên mà không được sự cho phép.

Quân đội Mỹ sau đó cho biết danh tính nhân vật này là binh nhì Travis King. Anh ta đã vượt biên vào Triều Tiên khi tham gia chuyến tham quan Khu vực an ninh chung ở Khu phi quân sự (DMZ). Người phát ngôn của Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết họ tin rằng Travis King đang bị bắt giữ tại Triều Tiên.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đã thống kê về các kênh khả thi để Washington và Bình Nhưỡng liên lạc về trường hợp của Travis King.

Điện thoại hồng

Một trong những kênh đáng tin cậy nhất để Mỹ liên lạc với Triều Tiên là chiếc điện thoại màu hồng nhạt tại Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ở làng biên giới Panmunjom. Chiếc điện thoại kết nối các sĩ quan liên lạc của hai phía trong khi văn phòng của họ được cho chỉ cách nhau 40 mét.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 19/7 cho biết Lầu Năm Góc đã liên hệ với quân đội nhân dân Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng "vẫn chưa trả lời”.

Ông Miller không nêu chi tiết phương tiện liên lạc với Triều Tiên nhưng các nhà quan sát cho rằng Mỹ có thể đã sử dụng “chiếc điện thoại màu hồng”. Vào tháng 1, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đăng lên mạng xã hội Twitter rằng họ đã duy trì liên lạc “24/7/365” với quân đội Triều Tiên trong suốt năm 2022.

Cơ quan này cho biết đã gửi 98 tin nhắn và tổ chức kiểm tra đường dây 2 lần mỗi ngày để trao đổi thông tin kịp thời và có ý nghĩa.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Khu vực An ninh chung (JSA) bên trong Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều, ngày 1/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phái bộ ở New York

Ông Miller cho biết Mỹ vẫn duy trì một số kênh để gửi thông điệp tới Triều Tiên. Một trong số đó là phái bộ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York. Phái bộ này đóng vai trò như một đại sứ quán thay thế vì Mỹ và Triều Tiên không thiết lập đại sứ quán ở thủ đô của nhau.

Phái bộ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh cấp cao năm 2018-2019 giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump. Khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, cả ông Kim Jong-un và Donald Trump đều nói rằng họ ủng hộ việc mở văn phòng liên lạc của Mỹ tại Bình Nhưỡng, nhưng ý tưởng này đã bị gác lại.

Đại sứ quán Thụy Điển

Thụy Điển có thiết lập đại sứ quán ở Bình Nhưỡng. Đây cũng là nơi cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân Mỹ, bao gồm cả những người đã bị giam giữ ở Triều Tiên với tội danh nhập cảnh trái phép hoặc tham gia hoạt động gián điệp. Ông Miller cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ với Thụy Điển về trường hợp của Travis King.

Tuy nhiên, vai trò trung gian hòa giải của Thụy Điển có thể phức tạp bởi thực tế là các nhà ngoại giao của nước này đã không trở lại Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về COVID-19 vào năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đại sứ quán Triều Tiên tại Thụy Điển cũng có thể là một kênh liên lạc.

Chú thích ảnh
 Khách du lịch tham quan Công viên hòa bình Imjingak gần Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều, tại Paju, Hàn Quốc, ngày 5/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Đường dây nóng khác

Hàn Quốc và Triều Tiên cũng có kênh điện thoại và fax riêng để tổ chức các cuộc họp, tránh đụng độ quân sự không chủ ý. Nhưng Triều Tiên đã không phản hồi trước những nỗ lực liên lạc Hàn Quốc qua các kênh này kể từ tháng 4 - thời điểm căng thẳng gia tăng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/7 cho biết Seoul và Washington đã liên lạc với nhau, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chuyên gia tại Viện Quân sự Hàn Quốc Kim Yeol-soo nhận định Triều Tiên sẽ phản hồi Mỹ cho đến khi họ hoàn thành điều tra về King và điều đó có thể mất ít nhất hai tuần. Ông dự đoán rằng sau khi Bình Nhưỡng hoàn thành điều tra, một cuộc đàm phán kéo dài giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Triều Tiên sẽ diễn ra.

Ông Moon Seong-mook, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu vì chiến lược quốc gia có trụ sở tại Seoul lập luận rằng việc giam giữ King có thể cung cấp cho Triều Tiên công cụ để giành được nhượng bộ ngoại giao từ Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giam giữ một thời gian dài quân nhân cấp thấp không có nhiều thông tin tình giá trị về Mỹ.

Trước đây, Triều Tiên đã trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ tại nước này sau khi các nhân vật cấp cao của Mỹ tới Bình Nhưỡng để vận động trả tự do cho họ. Ông Kim Yeol-soo cho biết các bước tương tự có thể được yêu cầu trong trường hợp của King.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)
Triều Tiên không trả lời liên lạc của Mỹ về vụ binh sĩ vượt biên
Triều Tiên không trả lời liên lạc của Mỹ về vụ binh sĩ vượt biên

Cho đến ngày 20/7, Triều Tiên vẫn không phản hồi các nỗ lực liên lạc của Mỹ để thảo luận về vụ binh sĩ Mỹ Travis King vượt biên trái phép vào quốc gia Đông Á này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN