Các nước phối hợp tìm kiếm máy bay mất tích

Sau khi chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người bị mất tín hiệu liên lạc sáng sớm nay 8/3, Malaysia cùng với các nước trong khu vực đang phối hợp tìm kiếm máy bay mất tích và chuẩn bị công tác cứu hộ.

Được biết, chuyến bay số hiệu MH 370 khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia dự kiến tới Bắc Kinh lúc 6h30' sáng 8/3 giờ địa phương (tức là 22h30' ngày 7/3 theo giờ GMT).

Một chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong cuộc họp báo sáng 8/3, Tổng Giám đốc tập đoàn Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya cho biết máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát lưu không Subang vào lúc 2 giờ 40 phút sáng 8/3 theo giờ địa phương (18h40' ngày 7/3 giờ GMT). Trên máy bay chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Chiều 8/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm khẩn với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Sri Anifah Hj Aman. Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự chia sẻ và quan tâm sâu sắc đối với sự lo lắng của Chính phủ, nhân dân Malaysia và các nước liên quan cũng như gia đình các hành khách trên chuyến bay.

Phó Thủ tướng cho biết, ngay từ khi nhận được thông tin ban đầu lúc sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã rất quan tâm và yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Malaysia để xác minh thông tin, đồng thời triển khai các lực lượng và phương tiện, biện pháp để tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông báo các cơ quan tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đang nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm máy bay. Bộ trưởng Aman bày tỏ lời cảm ơn chân thành của Chính phủ và nhân dân Malaysia về sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam.


Theo con số sơ bộ, trong số hành khách có 153 người Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia, 7 người Australia, 4 người Mỹ, 2 người Canada, 2 người New Zealand và một số người từ các nước khác. Không có hành khách Việt Nam trong chuyến bay này.

Ở thời điểm mất tín hiệu, máy bay được cho là đang ở gần không phận Việt Nam tại Biển Đông. Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Singapore đã điều lực lượng tham gia tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay mất tích.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp liên quan vụ việc này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tăng cường liên hệ với các cơ quan ban ngành của các nước liên quan và theo dõi chặt chẽ hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng yêu cầu chính phủ liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách hàng không Malaysia hối thúc tăng cường các nỗ lực tìm kiếm.


Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishamuddin Hussein cho biết chính phủ nước này hiện chưa có thông tin và cũng chưa xác nhận chiếc máy bay mất tích trên đã bị rơi.

Theo ông Hishamuddin, chưa có bất cứ dấu vết nào về mảnh vỡ của máy bay. Ông cho biết giới chức trách Malaysia đang làm hết sức có thể để định vị chiếc máy bay mất tích, đồng thời đang trông đợi những thông tin chính xác từ phía quân đội Malaysia cũng như từ các đối tác Việt Nam.


TTXVN/Tin tức
Phản ứng của Việt Nam về thông tin máy bay Malaysia bị mất tích

Ngày 8/3/2014, trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về thông tin máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh bị mất tích, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN