Campuchia kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu cá piranha

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tổng cục Thủy sản (FiA) thuộc Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia đã thông báo tịch thu và tiêu hủy loại cá piranha, còn gọi là cá hổ, một loài cá ăn thịt với hàm răng sắc như dao cạo, được cho là đã được buôn lậu vào quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Cá piranha tại Vườn thú Beauval ở Saint-Aignan-sur-Cher, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phó Tổng cục trưởng FiA Khov Kuong cho biết một số loại cá piranha, thường được gọi là cá chim ở Campuchia, là một loài động vật đặc biệt nguy hiểm. Ông Khov Kuong nêu rõ theo luật pháp, loại cá này bị cấm nhập khẩu, tuy nhiên một số nhà buôn đã tìm cách buôn lậu vào Campuchia bằng nhiều cách khác nhau.

Cá piranha thuộc nhóm cá nước ngọt trong chi Serrasalmus. Trong số 25 loài thuộc nhóm này, có 4 loài gây hại cho người và động vật. Những loài cá ăn thịt sống này thường cư trú thành đàn lớn và được tìm thấy ở rừng Amazon và các con sông khác ở Nam Mỹ.

Được biết đến với hàm răng lớn hình tam giác, đầu rộng và cơ má khỏe, cá piranha có thể cắn bất kỳ loài động vật nào đến gần môi trường sống của chúng.

Sự hung dữ và khả năng phát hiện mùi máu trong nước của chúng khiến chúng giống như cá mập. Với thân phẳng và bụng rộng, mỗi loài cá piranha có những đốm độc đáo và sở hữu từ 24 đến 31 chiếc răng sắc nhọn.

Quang Anh (TTXVN)
Nam Phi: Kết án 3 kẻ săn trộm tê giác tổng cộng hơn 100 năm tù giam
Nam Phi: Kết án 3 kẻ săn trộm tê giác tổng cộng hơn 100 năm tù giam

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 26/4, Tòa án Khu vực Skukuza, tỉnh Mpumalanga (Nam Phi) đã kết án 3 người đàn ông tổng cộng hơn 100 năm tù vì các tội liên quan đến săn trộm tại Công viên quốc gia Kruger Park (KNP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN