Chiến dịch không kích của Nga ở Syria nhằm vào một loạt nhóm khủng bố

Điện Kremlin thông báo các cuộc không kích của Nga tại Syria đang nhằm vào một danh sách các tổ chức khủng bố khét tiếng.


Chiến đấu cơ Nga không kích trúng nhiều mục tiêu IS.

Ngày 1/10, Điện Kremlin cho biết hiện còn quá sớm để nói rằng liệu Tổng thống Vladimir Putin đã hài lòng với chiến dịch này hay chưa.

Phát biểu một ngày sau khi Moskva phát động một loạt cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu cực đoan Hồi giáo bên trong lãnh thổ Syria, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói: "Đó là các tổ chức khét tiếng và những mục tiêu này được lựa chọn dựa theo tham vấn của lực lượng vũ trang Syria".

Cùng ngày, kênh truyền hình al-Mayadeen có trụ sở ở Liban đưa tin các chiến đấu cơ của Nga đã oanh kích các vị trí của phiến quân ở Syria, gồm các khu vực ở nông thôn gần thị trấn Tây Bắc Jisr al-Shughour - hiện do một liên minh các lực lượng nổi dậy, trong đó có cả Mặt trận Nusra - chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, chiếm đóng. Theo nguồn tin trên, các máy bay Nga đã tiến hành ít nhất 30 đợt không kích nhằm vào lực lượng phiến quân.


Trong một diễn biến liên quan, Saudi Arabia đã yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch không kích ở Syria, đồng thời cáo buộc rằng các cuộc không kích của Moskva gây thương vong cho dân thường và không nhằm vào IS.

TN (theo Reuters )
Nga khẳng định không kích tại Syria chỉ nhằm vào IS
Nga khẳng định không kích tại Syria chỉ nhằm vào IS

Các cuộc không kích của Lực lượng không quân Nga tại Syria chỉ nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN