Cựu quan chức NATO: Ukraine gia nhập NATO giữa xung đột có thể gây Thế chiến III

Cựu Phó tổng thư ký NATO Rose Gottemoeller nhận định Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bây giờ có thể khiến Thế chiến III bùng nổ.

Chú thích ảnh
Bà Rose Gottemoeller. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Sky News ngày 11/7, bà Rose Gottemoeller nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn toàn đúng khi nói rằng Ukraine chưa sẵn sàng trở thành thành viên NATO, vì làm như vậy có thể đồng nghĩa với cuộc chiến chung ở châu Âu.

Bà nói: “Điều đó cũng có thể có nghĩa là Thế chiến thứ ba bùng nổ và không có lợi cho bất kỳ ai ở châu Âu, ở Ukraine hay trên mặt trận toàn cầu”.

Bà Gottemoeller cũng nói rằng rõ ràng là NATO sẵn sàng chấp nhận Ukraine trở thành thành viên ngay khi có thể và điều quan trọng là NATO đã quyết định bỏ kế hoạch hành động thành viên (MAP) cho Ukraine, trong đó đặt ra các mục tiêu chính trị, kinh tế và quân sự mà các ứng cử viên phải đáp ứng.

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva ngày 11/7, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự này khi Ukraine đạt được một số điều kiện nhất định. Tuyên bố được các lãnh đạo NATO đưa ra nêu rõ: “Tương lai của Ukraine nằm trong NATO”, đồng thời cho biết liên minh này bỏ yêu cầu Ukraine thực hiện kế hoạch MAP. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sẽ mời Ukraine gia nhập NATO khi các nước thành viên nhất trí và Ukraine đáp ứng được các điều kiện. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ các điều kiện này.

Ngày 10/7 vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên NATO vẫn chưa đạt được quyết định cuối cùng về triển vọng gia nhập liên minh quân sự này của Ukraine. Phát biểu tại thủ đô Vilnius của Litva sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Gitanas Nausea, ông Stoltenberg lưu ý các cuộc tham vấn về điều kiện để Ukraine trở thành thành viên NATO vẫn đang được tiếp tục, song ông đảm bảo rằng các đồng minh đưa ra một thông điệp tốt đẹp, mạnh mẽ và tích cực tại Hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày từ 11-12/7 tại Vilnius.

Về phần mình, theo đài RT, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva yêu cầu các mối quan ngại về an ninh liên quan đến NATO được tôn trọng. Ông nói: “Điều mà Nga luôn kêu gọi là không mời các vùng lãnh thổ cũ của đất nước chúng tôi gia nhập NATO. Đặc biệt là với những nước mà chúng tôi có tranh chấp lãnh thổ”. Ông Medvedev nhấn mạnh Nga sẽ ngăn chặn mối đe dọa về việc Ukraine gia nhập NATO bằng mọi cách.

Ông cũng cảnh báo rằng vì các thành viên NATO nói rằng họ không thể kết nạp một quốc gia đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang, nên cuộc xung đột hiện tại Ukraine sẽ còn kéo dài, bởi sự tồn vong của nước Nga đang bị đe dọa.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng kết nạp thành viên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là ngăn cản Kiev gia nhập khối, vì điều này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Moskva.

Ukraine đã theo đuổi tư cách thành viên NATO trong nhiều năm qua. Tháng 9/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nộp đơn xin gia nhập liên minh này. Dù nhiều lần khẳng định sẽ kết nạp Ukraine, song khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo cho đến nay vẫn chưa hợp pháp hoá đề nghị của Kiev.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thủ tướng Hungary kêu gọi NATO thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine
Thủ tướng Hungary kêu gọi NATO thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine

Thủ tướng Viktor Orban nói rằng đàm phán, chứ không phải vũ khí, là con đường phía trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN