Đặc phái viên LHQ kêu gọi cải thiện an ninh tại Haiti để thúc đẩy tiến bộ chính trị

Đặc phái viên hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti - bà Maria Isabel Salvador - ngày 22/4 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện an ninh ở nước này để thúc đẩy tiến bộ chính trị mạnh mẽ hơn nữa.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Haiti ở New York, Mỹ ngày 22/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an LHQ, bà Maria Isabel Salvador hoan nghênh những tiến bộ chính trị gần đây ở Haiti, đặc biệt là việc thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (TPC). Bà nêu rõ: “Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Haiti đưa ra thỏa thuận thành lập chính phủ chuyển tiếp một cách sớm nhất có thể, đặc biệt là việc bổ nhiệm một thủ tướng và chính phủ lâm thời, cũng như nhanh chóng đề cử Hội đồng bầu cử lâm thời”. Mặc dù vậy, bà cũng cho rằng việc cải thiện an ninh là điều kiện cần thiết để đạt được tiến bộ chính trị rõ rệt hơn nữa.

Theo bà Maria Isabel Salvador, các băng nhóm tội phạm và những đối tượng gây rối khác đang tìm cách phá vỡ tiến trình chính trị hiện nay bằng bạo lực. Do đó, bà Salvador kêu gọi triển khai khẩn cấp sứ mệnh Hỗ trợ an ninh đa quốc gia được HĐBA LHQ ủy quyền vào tháng 10/2023. Quan chức này nêu rõ những biện pháp trừng phạt đối với các băng nhóm tội phạm ở Haiti là công cụ hiệu quả để ngăn cản những mưu toan gây bất ổn định, hướng tới sự tiến bộ chính trị ở Haiti.

Số liệu của LHQ cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, khoảng 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do bạo lực băng nhóm, khiến quý I/2024 trở thành quý bạo lực nhất kể từ khi con số này bắt đầu được thống kê hồi tháng 1/2022.

Kế hoạch ứng phó nhân đạo cho Haiti vào năm 2024 cần 674 triệu USD để triển khai, tuy nhiên LHQ mới chỉ nhận được 8,1% số tiền này. Tình hình nhân đạo tại Haiti vẫn đang tiếp tục xấu đi.

Kể từ ngày 8/3 vừa qua, gần 100.000 người Haiti đã rời thủ đô Port-au-Prince nhằm thoát khỏi bạo lực. Trong khi đó, tình trạng mất an ninh lương thực diễn ra nghiêm trọng trên khắp đất nước, với 50% dân số phải chịu tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Lời kêu gọi của bà Maria Isabel Salvador được đưa ra trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm đã phong tỏa trạm nhập khẩu nhiên liệu chính của Haiti ở thủ đô Port-au-Prince, làm trầm trọng thêm sự thiếu thốn nhiên liệu ở quốc gia này.

Trong khi đó, nhiều cuộc xung đột bạo lực vẫn diễn ra lẻ tẻ. Đáng kể nhất là cuộc giao tranh giữa băng nhóm Viv Ansanm và cảnh sát xung quanh Cung điện quốc gia trong ngày 22/4.

Thanh Phương (TTXVN)
Haiti chính thức thành lập Hội đồng Chuyển tiếp
Haiti chính thức thành lập Hội đồng Chuyển tiếp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 12/4, Chính phủ Haiti đã ban hành nghị định chính thức thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp gồm 9 thành viên nhằm khôi phục tình hình an ninh trật tự tại quốc gia Caribe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN